| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác "lang y" bán thuốc dạo

Thứ Sáu 12/07/2013 , 10:23 (GMT+7)

Gần đây, một số người tự xưng là “thầy thuốc đông y” thường xuyên rong ruổi tới các chợ trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) để trổ tài biểu diễn ảo thuật và bán thuốc trị bệnh.

Gần đây, một số người tự xưng là “thầy thuốc đông y” thường xuyên rong ruổi tới các chợ trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) để trổ tài biểu diễn ảo thuật và bán thuốc trị bệnh.

Nhóm các “lang y” thường có từ 2 - 3 người; đi tới đâu, họ cũng giới thiệu có tài ảo thuật biến không thành có, thuần phục động vật hoang dã và dạy thú nói tiếng người. Đặc biệt, họ có khả năng bán thuốc để điều trị rất nhiều chứng bệnh như hắc lào, lang ben, đau nhức răng, phong tê thấp, gai cột sống, khó ngủ… và bệnh huyết trắng ở phụ nữ.

Sáng ngày 6/7, 2 “lang y” khoảng chừng 40 - 45 tuổi tìm tới chợ Khu Sáu (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) để biểu diễn ảo thuật và bán thuốc cứu người. Vừa bày hàng ra tại một góc chợ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, các “lang y” liền giới thiệu về khả năng đặc biệt của mình.


Vừa bày hàng ra, 2 vị “lang y” liên tục giới thiệu về khả năng đặc biệt của mình

Họ để một con trăn ở trước mặt và cho biết con vật này đã được thuần phục, rất biết nghe lời và đặc biệt có khả năng hút thuốc như người. Ngoài con trăn, họ còn để trước mặt 2 túi vải và giới thiệu bên trong đang nhốt 2 con quái thú có 2 đầu biết nói tiếng người.

Theo 2 vị “lang y”, những quái thú này được họ mua của đồng bào dân tộc Êđê đang sinh sống ở biên giới Campuchia (?).

Để tạo sự tin tưởng của những người hiếu kì, thỉnh thoảng, 2 người đàn ông dùng cây đánh 2 con vật ở bên trong túi vải để chúng phát ra tiếng nói như tiếng người.

Thế nhưng, nếu ai quan sát kĩ thì nhận thấy chẳng có con quái thú nào trong túi cả; còn tiếng nói như tiếng người chính là giọng của 2 vị “lang y”. Chính vì vậy, khi khi một số người muốn tận mắt chứng kiến 2 con quái thú, các “lang y” bèn tìm cách né tránh và lái câu chuyện đi hướng khác.

Khi quan sát thấy số người hiếu kì tập trung xem tương đối đông, 2 vị “lang y” ngừng biểu diễn khả năng thuần phục thú và bắt đầu chuyển qua đề tài bán thuốc trị bệnh.

Họ móc ra từ trong túi xách nhiều gói thuốc ở dạng bột và dạng bánh, sau đó không ngừng giới thiệu về công năng trị bệnh của thuốc. Đầu tiên, 2 người đàn ông tặng một số người nhiều gói thuốc dạng bột để trị đau nhức răng. Sau đó, họ tiếp tục lấy loại thuộc dạng bánh và giới thiệu thuốc có thể trị bệnh đau lưng, phong tê thấp, thấp khớp và bệnh máu trắng ở phụ nữ.


Nhiều người hiếu kì tập trung tới để nghe và mua thuốc về dùng thử

Loại thuốc này có giá 195.000 đ/bánh, nhưng để giới thiệu hàng và giúp những người có bệnh nên họ chỉ bán với giá 100.000 đ/bánh.

Theo quan sát của chúng tôi, dù 2 vị “lang y” vẽ ra những lời có cánh về công hiệu tuyệt vời của thuốc nhưng hầu như chẳng có ai bỏ 100.000 đồng ra để mua.

Không nản lòng, 2 người này tiếp tục luyên thuyên về khả năng đặc biệt của mình và giới thiệu về nhiều loại thuốc có công năng đặc biệt khác. Với biện pháp “mưa dầm thấm lâu” nói trên, 2 vị “lang y” khiến không ít người đi chợ phải móc hầu bao để mua thuốc về dùng thử.

Có thể thấy, chưa biết khả năng thật sự của các vị “lang y” như thế nào, nhưng với những loại thuốc họ giới thiệu đều không có bao bì, nhãn hiệu rõ ràng thì sẽ rất nguy hiểm nếu ai nhẹ dạ cả tin mua về dùng. Do đó, người dân cần cảnh giác, không nên tin lời các vị “lang y” mà rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm