| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác với cúm gia cầm

Thứ Năm 08/11/2007 , 15:07 (GMT+7)

Chỉ sau 5 tháng Nam Định lại bùng phát dịch CGC. Nguyên nhân do chính quyền xã chưa tiêm vacxin cho đàn vịt. Để tránh lây lan, tỉnh Thái Bình đã cấm gia cầm từ Nam Định...

Bận lễ hội chưa tiêm vacxin ?

Ông Trần Đình Vĩnh ở thôn Hóp, xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc (Nam Định) mua 400 con vịt của ông Thiều  cùng xã về nuôi đến 35 ngày tuổi (chưa tiêm phòng vacxin) thì xảy ra hiện tượng chết hàng loạt (ông Thiều là đại lý kinh doanh con giống mua ở Hà Tây về bán). Ngày 28/10 ,Chi cục Thú y Nam Định về mổ khám, bước đầu nghi CGC, đồng thời cho tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên trong ngày. Ngày 30/10, Trung tâm Chẩn đoán thú y TW kết luận đàn vịt của hộ ông Vĩnh dương tính với cúm A H5N1.

Như vậy chỉ sau 5 tháng, dịch CGC bùng phát trở lại ở thành Nam.

Theo ông Hoàng Duy Khánh, PGĐ Sở NN - PTNT Nam Định, nguyên nhân phát dịch do đàn vịt của ông Vĩnh chưa tiêm phòng, vịt mua về nuôi không có kiểm dịch. Mặt khác do xã Mỹ Phúc chưa từng xảy ra CGC nên người dân vẫn chủ quan, lơ là chống dịch. Mặc dù chiến dịch tiêm vacxin toàn tỉnh bắt đầu từ 1/10 nhưng đến ngày phát dịch CGC xã Mỹ Phúc mới thực hiện được 9/15 thôn.

Ông Trần Đức Luyện, Phó Chủ tịch xã  cho biết: Toàn xã có 70% số hộ thu nhập từ chăn nuôi, tổng đàn gia cầm trên 17.000 con, trong đó 3.200 con vịt. Vừa qua xã phải tổ chức tháng lễ hội đền Trần, còn nông dân thì vào mùa gặt, ảnh hưởng bão số 5 nên việc tiêm vacxin bị chậm...

“Để xảy ra CGC mới thấy mệt mỏi, tỉnh, huyện lẫn cả trung ương về liên tục. Ngày thì đi các thôn đốc thúc tiêm phòng, đêm lại họp giao ban chống dịch. Chưa bao giờ dân xã này chứng kiến cảnh hàng đoàn người về chống dịch đông đến thế, loa truyền thanh ra rả suốt ngày...Cũng may là qua đợt này dân nhận thức hơn về công tác phòng chống dịch” - ông Luyện nói.

Ẩn hoạ từ đàn vịt hơn 1 triệu con

Làm việc với NNVN, ông Đặng Đức Riểu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thái Bình cho biết: Trước tình hình dịch CGC có khả năng tái phát và lây lan từ Nam Định sang, Chi cục đã đề xuất UBND tỉnh tái lập 3 chốt kiểm dịch tại cầu Tân Đệ, cầu Triều Dương, cầu Nghìn. Ngoài lực lượng thú y ở các trạm, các huyện thành lập đội kiểm tra lưu động vận chuyển gia súc, gia cầm; trước mắt không cho nhập gà, vịt từ Nam Định vào tỉnh. Đến ngày 6/11, tỉnh Thái Bình đã tiêm vacxin đợt 2 được 5,2 triệu trên tổng số 8 triệu con gia cầm.

Tuy nhiên theo ông Riểu thì đàn vịt hơn 1 triệu con đã được tiêm phòng nhưng sau vụ thu hoạch lúa một số địa phương đã tận dụng nuôi thả đồng. Vịt nuôi ở Thái Bình chủ yếu thả chạy đồng trong phạm vi một xã. Nếu việc kiểm soát đàn vịt không tốt thì nguy cơ bùng phát dịch CGC vẫn có thể xảy ra.

Ông Trần Đình Cao, GĐ Sở NN -PTNT Nam Định cho hay: Ngay sau khi có hiện tượng gia cầm chết tại xã Mỹ Phúc, Sở đã tổ chức họp khẩn với UBND các huyện, các Trạm Thú y triển khai biện pháp phòng chống dịch... UBND tỉnh Nam Định thành lập 4 chốt kiểm dịch 24/24h ở cầu Tân Đệ, cầu Ninh Bình, phà Xa Cao, trạm Mỹ Lộc.

Trường Giang

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Gió lốc kèm mưa đá liên tiếp xảy ra tại Sơn La

Sáng 29/3, một số bản của xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xuất hiện mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Bình luận mới nhất