| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát biển bắt tàu nước ngoài buôn lậu dầu

Thứ Hai 25/07/2016 , 10:43 (GMT+7)

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, trên tàu có khoảng 260.000 lít dầu, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc  hợp pháp số dầu trên.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vừa bắt giữ tàu nước ngoài đang sang mạn dầu trái phép cho tàu cá của Việt Nam tại khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách mũi Cà Mau về phía Đông Nam 160 hải lý.

Vào lúc 7 giờ, ngày 22/7, lực lượng chức năng thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã  phát hiện 01 tàu cá Việt Nam đang cập mạn trái phép với 1  tàu nước ngoài, tại khu vực biển vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Khi bị Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, cả hai tàu đã bỏ chạy, ngay sau đó, lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời truy đuổi và tiếp cận được tàu nước ngoài. Qua kiểm tra phát hiện, tàu nước ngoài mang số hiệu TAKUZAN 111, trên tàu có 7 thuyền viên người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, trên tàu có khoảng 260.000 lít dầu, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu trên.

Kiểm tra trên tàu lực lượng chức năng Cảnh sát biển còn thu được một số giấy tờ ghi số lượng dầu đã bán cho các tàu cá Việt Nam trong tháng 7/2016, tàu TAKUZAN 111 không phải loại tàu chuyên dụng chở dầu, không được trang bị phòng chống cháy nổ và trang bị phòng chống ô nhiễm môi trường, có nguy cơ mất an toàn và gây ô nhiễm môi trường cao.

Hiện nay, lực lượng chức năng vùng Cảnh sát biển 4  đã tiến hành lập biên bản hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện và dẫn giải tàu vi phạm về Phú Quốc để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

ANTV News

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm