| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát biển tìm kiếm dấu hiệu 'máy bay rơi gần Trường Sa'

Thứ Tư 01/04/2015 , 10:29 (GMT+7)

Ngư dân Khánh Hoà thông báo nhìn thấy một máy bay rơi xuống biển, tuy nhiên sau một ngày tìm kiếm, các lực lượng Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Hàng không chưa thấy dấu vết gì.

Tối 31/3, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, sau khi ngư dân báo tin nhìn thấy một máy bay rơi ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa tối 30/3, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành xác minh nhưng vẫn chưa thấy dấu vết và chưa nước nào lên tiếng có máy bay mất tích.

Khoảng 20h tối 31/3, lãnh đạo văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn xác nhận việc ngư dân ở Khánh Hoà báo tin phát hiện một chiếc máy bay bật đèn sáng lao xuống nước khi họ đang đánh cá. Ngay sau đó là một tiếng nổ rất lớn ở vị trí cách đảo Nam Yết 25 hải lý về phía Tây Tây Nam. Một  tàu cá của Khánh Hoà cùng 5 tàu khác đã chạy đến khu vực nhìn thấy máy bay rơi nhưng chỉ ghi nhận một vết dầu loang.

"Sáng nay chúng tôi đã chuyển thông tin cho Hải quân, Không quân, Trung tâm quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không, Cục Lãnh sự bộ Ngoại giao để liên lạc với các nước có đường bay qua khu vực này. Tuy nhiên, đến nay chưa nước nào xác nhận có máy bay rơi", vị lãnh đạo nói.

Sau một ngày xác minh, cả Không quân, Hàng không dân dụng đều khẳng định không có máy bay rơi, Hải quân Việt Nam đã cho tàu ra khu vực ngư dân thông tin nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào.

Từ 10h sáng 31/3, thông tin về vụ việc cũng được gửi đến tất cả các quốc gia lân cận, tuy nhiên không có nước nào phản hồi.

"Trước đây vụ MH 370 cũng có một ngư dân thông báo nhìn thấy quầng lửa to, rồi tiếng nổ, nhưng khi các lực lượng vào cuộc xác minh thì không có gì. Các lực lượng của Việt Nam vẫn tiếp tục xác minh", lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn nói.

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho hay, ông chỉ nghe tin qua báo chí và Cục đang xác minh. Tuy vậy, theo rà soát của quản lý bay, vùng FIR Việt Nam không có dấu hiệu chuyến bay nào bất thường hai ngày qua. "FIR Việt Nam gồm hai vùng là Hà Nội và Hồ Chí Minh, trong đó có một đoạn gần rìa quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nếu ngư dân nhìn thấy máy bay ở vùng như mô tả thì nhiều khả năng không thuộc FIR Việt Nam", ông Thanh nhận định.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm