| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát biển Vùng 3 bắt hải tặc nước ngoài

Thứ Sáu 23/11/2012 , 14:17 (GMT+7)

Nhóm cướp đã nhảy xuống biển hòng trốn thoát, nhưng sau đó đều bị tóm gọn và đưa vào bờ bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Tối 22/11, nhóm cướp biển mang quốc tịch nước ngoài, gây ra vụ cướp tàu chở dầu Zafirah đã bị lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 bắt giữ và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiến hành điều tra, làm rõ.


Nhóm cướp biển.

Theo tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 23/11, tàu Zafirah đang được lai dắt vào bờ (còn cách bờ khoảng 20 hải lý) và được bố trí neo đậu tại khu vực biển Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 18/11, tàu Zafirah (do ông Sann Winnung, 56 tuổi, quốc tịch Myanmar cùng 8 thủy thủ) đang hành trình từ Pasir Gudang đến cảng Miri (đều của Malaysia), khi đến vùng biển Indonesia thì bị nhóm cướp biển 11 tên trên nhảy lên tàu dùng dao, súng ngắn khống chế cướp tàu.

Sau đó, nhóm cướp trên nhốt thuyền trưởng và các thủy thủ tàu Zafirah vào cabin và tiếp tục cho tàu chạy về hướng vùng biển Việt Nam.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 20/11, nhóm cướp thả 9 thủy thủ lên một xuồng cứu sinh, trôi dạt trên biển và sau đó được 2 tàu cá của ngư dân Việt Nam cứu.

Sau khi nắm được thông tin do 2 tàu cá báo về, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 đã lập tức điều tàu cứu nạn ra đón 9 thuyền viên tàu Zafirah bị cướp vào Vũng Tàu và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trung tâm Chống cướp biển Quốc tế (đóng tại Malaysia) thông báo với các cơ quan chức năng Việt Nam về vụ cướp tàu Zafirah và tàu Zafirah vẫn đang trên vùng biển Việt Nam.

Cảnh sát biển Vùng 3 đã điều biên đội tàu 3 chiếc tỏa ra khu vực các thuyền viên bị thả xuống biển để truy tìm nhóm cướp và đã phát hiện ra một tàu có dấu hiệu khả nghi, hình dáng giống với mô tả tàu Zafirah và đã yêu cầu dừng lại, đồng thời báo về bờ.

Ngay sau đó, khoảng trưa 22/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cho thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ trưởng tàu Zafirah quay trở lại con tàu bị tạm giữ và đã nhận dạng đây đúng là tàu Zafirah. Lúc này, tàu Zafirah đã bị nhóm cướp cạo mất tên và đang sơn màu khác.

Ngay khi xác định đúng là tàu Zafirah bị cướp, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đã ập lên tàu. Nhóm cướp đã nhảy xuống biển hòng trốn thoát, nhưng sau đó đều bị tóm gọn và đưa vào bờ bàn giao cho các cơ quan chức năng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm