| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát cứu bé gái trong bồn cầu thành thần tượng của cư dân mạng

Thứ Tư 05/08/2015 , 08:41 (GMT+7)

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc anh cứu em bé từ bồn cầu đã làm lay động nhiều trái tim cộng đồng mạng.

Viên cảnh sát Qian Feng đã được ca ngợi như người hùng và trở thành thần tượng của cư dân mạng Trung Quốc, sau khi giải cứu một bé gái bị bỏ rơi trong bồn cầu nhà vệ sinh công cộng.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc anh cứu em bé từ bồn cầu đã làm lay động nhiều trái tim cộng đồng mạng.

Cuộc giải cứu diễn ra hôm 2/8 sau khi cảnh sát nhận được một cuộc gọi thông báo rằng có tiếng trẻ em khóc trong nhà vệ sinh công cộng. Cảnh sát Qian Feng đã ngay lập tức đến hiện trường và phát hiện ra em bé.

“Đầu của bé chúc xuống và toàn thân đã rơi xuống bệ xí. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy chân của bé,” cảnh sát Qian Feng trả lời phỏng vấn tờ Beijing Times.

Em bé đã nhanh chóng được bế lên và quấn vào trong khăn sạch trước khi đưa tới bệnh viện. Truyền thông Trung Quốc cho biết sức khỏe của bé đã ổn định và hiện đang trong quá trình hồi phục.

Cảnh sát cũng đã tìm thấy dấu máu quanh bệ xí, cho thấy bé gái này đã được sinh ra ngay trong nhà vệ sinh và bị bỏ lại tại đó. Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết tìm kiếm danh tính của người mẹ.

Đây không phải là lần đầu tiên một em bé sơ sinh được giải cứu thần kỳ ở Trung Quốc. Năm 2013 ở Chiết Giang đã xảy ra vụ việc một bé trai bị đẻ rơi trong t​oilet và trôi xuống ống dẫn thải.

Lính cứu hỏa đã phải cắt đường ống ra để cứu bé. Mặc dù bị vài vết cắt và bầm tím, nhưng em bé vẫn sống sót.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.