| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát Nga tất bật trước thềm World Cup 2018

Thứ Năm 14/06/2018 , 12:45 (GMT+7)

Hàng nghìn cảnh sát Nga làm việc thâu đêm suốt sáng trước ngày khởi tranh World Cup 2018, công việc này sẽ đeo bám họ cho tới khi đội vô địch xuất hiện vào giữa tháng 7.

Hơn một tháng trước ngày khai mạc World Cup 2018, một trung tâm hợp tác cảnh sát quốc tế được khánh thành ở ngoại ô Moscow, để tạo điều kiện phối hợp giữa sĩ quan 32 nước có đội tuyển dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
 

Xuyên ngày đêm

“Mục tiêu chính của việc hoạt động chung là giảm thiểu các hành vi bạo lực của người hâm mộ tại những nơi có trận đấu diễn ra”, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev, nói với Reuters.

16-49-33_1
Nga thành lập trung tâm hợp tác cảnh sát quốc tế để phục vụ World Cup 2018

Cơ quan An ninh Nga ước tính 105 quan chức các nước tham dự World Cup sẽ thường xuyên ra vào 11 thành phố diễn ra các trận đấu tại xứ sở bạch dương. Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022 cũng sẽ xuất hiện tại đây. Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao, Anh vẫn cử ít nhất 6 sĩ quan cảnh sát tới Nga để phối hợp phòng ngừa bạo động từ các fan quá khích.

Tuy nhiên, việc gồng mình chuẩn bị cho World Cup, được cho là đã ít nhiều gây phản ứng phụ trong nội bộ cảnh sát Nga. Các hãng tin phương Tây nói nghiệp đoàn cảnh sát Nga, gồm 17.000 thành viên, cảnh báo chuyện thường xuyên làm việc quá sức có thể dẫn tới “hậu quả nguy hiểm” với an ninh chung.

Đáp trả truyền thông phương Tây, ông Alexei Lavrishchev, người đứng đầu bộ phận an ninh của World Cup 2018, tuyên bố các trung tâm kiểm soát đã sẵn sàng chống lại “bất cứ mối đe dọa nào”.

Mặt khác, cảnh sát Nga thời gian này cũng sẽ “làm ngơ” với một số vi phạm mà họ cho là nhỏ nhặt. “Chúng tôi sẽ ‘mắt nhắm mắt mở’ với một vài vi phạm nhỏ, bởi số lượng người hâm mộ nước ngoài tới Nga sẽ đông hơn bình thường”, ông Lavrishchev cho biết.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao, với điều kiện giấu tên, cho biết ông và các cộng sự được yêu cầu túc trực 24 giờ mỗi ngày, thậm chí khi không làm việc, cũng cần xin phép chỉ huy nếu muốn rời vị trí. Ngày làm việc của cảnh sát Nga trong lúc diễn ra World Cup thường kéo dài 14 tiếng. Nguồn tin này cũng nói mỗi cảnh sát Nga được trợ cấp 200 rúp (3,23 USD) cho mỗi ngày làm việc.

16-49-33_2
Nữ cảnh sát Nga trên đường phố

Không phải ai cũng có cái nhìn tiêu cực như viên sĩ quan trên, một số cảnh sát Nga khi được hỏi, nói rằng họ thấy yên tâm vì các đơn vị hoạt động hiệu quả, đặc biệt là bộ phận trinh sát và các đơn vị đặc nhiệm.
 

Không mại dâm

Với nhiều người Nga, World Cup có lẽ là cơ hội làm ăn lớn, hay đơn giản là ngày hội bóng đá mà họ cảm thấy tự hào được tổ chức trên xứ sở bạch dương. Song với các cô gái mại dâm, World Cup lại là chuỗi ngày tồi tệ.

Khi các fan bóng đá cuồng nhiệt, đó là lúc gái mại dâm có thể dễ dàng hoạt động. Song trên thực tế, đa phần các cô gái buôn phấn bán hương ở Nga sẽ phải tránh xa các thành phố diễn ra trận đấu. Họ nhận được thông báo từ cảnh sát, theo AFP.

“Nếu không muốn bị rắc rối, chúng tôi phải rời xa những thành phố có đấu bóng. Cảnh sát đã nói không với nhiều cơ sở. Một vài cơ sở nhận được thông báo trực tiếp nên đã đóng cửa, các cơ sở khác cũng làm theo”, Irina Maslova, chủ một tiệm “cắt tóc, gội đầu” tại Saint Petersburg, nói với AFP.

Nước Nga những năm qua đã dẹp dần các tụ điểm mại dâm. Tại Thế vận hội Olympic Sochi 2014, cảnh sát Nga phạt mạnh tay với các cô gái bán dâm. Một số trường hợp bị giam trong suốt dịp Thế vận hội.

Maslova từng bị giam 48 giờ khi cảnh sát thực hiện chiến dịch truy quét trước thềm kỷ niệm 300 năm ngày thành lập Saint Petersburg hồi năm 2003.

Để lẩn trốn cảnh sát, nhiều cô gái bán dâm đã “dạt” khỏi thành phố 60 km, hạ giá “dịch vụ” để nuôi thân. “Ở Nga, trước các sự kiện lớn, nhiều cô gái bán dâm phải rời bỏ thành phố để đảm bảo cuộc sống, sức khỏe, sự an toàn”, Maslova nói.

Đối với ngành công nghiệp tình dục hợp pháp, như vũ nữ thoát y hoặc khách sạn có phục vụ búp bê tình dục ở Nga, World Cup có thể mang đến những điều tích cực, sau vài năm chịu tác động xấu đến từ lệnh trừng phạt của phương Tây.

16-49-33_3
Sân vận động ở Saint Petersburg trước ngày khai mạc World Cup 2018

“Chúng tôi mong đợi một lượng khách lớn, ít nhất là gấp đôi hoặc gấp ba bình thường”, Lucky Lee, chủ một câu lạc bộ thoát y ở Moscow, nói.

Lee nói trước kia các vũ công nhận lương 5.000 đến 10.000 USD mỗi tháng, song bây giờ chỉ còn nhận được 2.000 đến 5.000 USD. “Đó là sự tụt giảm khủng khiếp”, Lee than thở.

Trong khi đó, nhiều gái mại dâm Nga đang tìm cách học tiếng Anh, từ những chủ đề như đặt phòng khách sạn, đồ ăn, cho tới cách nói chuyện với người nước ngoài, với hy vọng kiếm thêm thu nhập. Một số chủ khách sạn có búp bê tình dục, thậm chí còn nghĩ tới việc mặc áo đấu của đội tuyển cho khách đặt hàng.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.