| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc trên QL3

Thứ Hai 23/07/2018 , 08:26 (GMT+7)

Tính đến 17h ngày 22/7, vụ tai nạn xảy ra trên đèo Cao Bắc (QL3) đã làm 20 người thương vong. Trong đó có 4 người chết, 16 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực đèo Cao Bắc

Thông tin với Báo NNVN, ông Lê Hải Hòa – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, nhằm hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm. Các cơ quan, ban ngành của tỉnh như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBMT Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ hỗ những gia đình có người chết là 12 triệu đồng/người, bị thương là 3 triệu đồng/người. Ban ATGT tỉnh Cao Bằng hỗ trợ gia đình người chết là 4 triệu đồng/người, bị thương là 2 triệu đồng/người. Ban ATGT huyện là  hỗ trợ người chết là 2 triêu đông/ người, bị thương là 1triệu đồng/ người.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân từ dưới vực lên

Trước đó như Báo NNVN đã đưa tin vào khoảng 5h sáng ngày 22/7, tại đèo Cao Bắc thuộc km 250 + 400 QL3, thuộc địa phận xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách chạy tuyến Thái Bình – Cao Bằng mang BKS 17K – 8496 đi theo hướng Thái Nguyên – Cao Bằng. Đến vị trí trên, xe khách mất lái và đâm xuống vực sâu hơn 30m. Hậu quả làm cho 3 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu và 16 người khác bị thương nặng.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn cũng như tiến hành triển khai những biện pháp khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Ban ATGT QG và lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên người nhà và các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện

Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn:

Người chết gồm:

  1. Nguyễn Doãn Đạo - sinh năm 1982 (Thái Bình)
  2. Trịnh Tiến Hoàng – sinh năm 1990 (Thái Nguyên)
  3. Lương Văn Thức – sinh năm 1975 (Kiến Xương, Thái Bình)
  4. Đàm Thị Thơm – sinh năm 1963 (Quảng Uyên, Cao Bằng)

Người bị thương rất nặng gồm:

  1. Đào Thị Khuyên – sinh năm 1954 (Thái Bình)
  2. Trần Thanh Khánh – phụ xe (Lào Cai)
  3. Nguyễn Thị Hảo – sinh năm 1980 (Hòa An, Cao Bằng)

Những người bị thương khác:

  1. Hoàng Mạnh Cường – sinh năm 1982 (Thái Bình)
  2. Đặng Tuấn Điệp – sinh năm 2001 (Thái Bình)
  3. Nguyễn Văn Ninh – sinh năm 1960 (Đông Hưng, Thái Bình)
  4. Đặng Huy Bùi – sinh năm 1976
  5. Vũ Duy Ghênh - sinh năm 1958 (Hòa An, Cao Bằng)
  6. Đàm Hoàng An – sinh năm 1976 (Hòa An, Cao Bằng)
  7. Trần Trung Kiên – sinh năm 2007 (Thái Bình)
  8. Nguyễn Hữu Tựa – sinh năm 1976 (Hòa An, Cao Bằng)
  9. Vũ Thái Nguyên – sinh năm 2001 (Hòa An, Cao Bằng)
  10. Trịnh Tuấn Duy – sinh năm 1993 (TP. Cao Bằng)
  11. Ngô Văn Vọng – sinh năm 1954 (Hưng Yên)
  12. Phạm Thế Vinh – sinh năm 1980 (Đông Hưng, Thái Bình)
  13. Trương Phúc Khoa – sinh năm 1996 (Hà Quảng, Cao Bằng)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.