| Hotline: 0983.970.780

Cao su Chư Sê kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Chủ Nhật 31/03/2019 , 18:01 (GMT+7)

Tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Cty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, đồng thời tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 và tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018.

12-34-58_nh
Lãnh đạo VRG tặng bức trướng cho Cty

Đến dự có lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (VRG) và đông đảo các đơn vị bạn, cùng các công nhân ưu tú.

Tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày thành lập Cty (17/8/1984 - 17/8/2019). 35 năm xây dựng và phát triển, Cty đã trải qua bao khó khăn gian khổ nhưng tập thể cán bộ, công nhân và người lao động trong Cty đã đoàn kết một lòng để đưa Cty lên tầm cao mới.

Hiện nay, Cty có 8.000ha cao su trong nước và gần 16.300ha cao su tại Vương quốc Campuchia. Từ năm 1992, khi bắt đầu có vườn cây khai thác cho đến nay, tổng sản lượng mủ khai thác đạt 136.000 tấn. Chỉ tính riêng 15 năm 2004 - 2018, tổng sản lượng khai thác 106.000 tấn, tổng doanh thu 5.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.528 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 504 tỷ đồng và đóng góp an sinh xã hội 39 tỷ đồng.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được, Cty được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000), Huân chương Độc lập hạng ba (năm 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, 2 Huân chương chiến công hạng Ba, nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng chính phủ và Bộ NN-PTNT cùng nhiều phần thưởng khác của các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai.

Cũng trong dịp này, Bộ NN-PTNT đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 25 cá nhân,VRG và Công đoàn ngành cao su đã tặng bức trướng, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua trong phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà, UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai cho Cty...

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.