| Hotline: 0983.970.780

Cao tốc đô thị trên cao đầu tiên ở Việt Nam

Chủ Nhật 27/03/2011 , 08:21 (GMT+7)

Gói thầu xây dựng gần 3,6 km đường, cầu cạn (đoạn Mai Dịch - Trung Hòa), với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng được khởi công sáng 26/3.

Gói thầu xây dựng gần 3,6 km đường, cầu cạn (đoạn Mai Dịch - Trung Hòa), với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng được khởi công sáng 26/3 tại Hà Nội.

Ông Vũ Xuân Hòa, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long, cho hay đây là một trong 3 gói thầu của dự án xây dựng giai đoạn 2 đường vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - bắc hồ Linh Đàm), tuyến quan trọng của thủ đô Hà Nội.

Gói thầu số 1 (Mai Dịch - Trung Hòa) dài gần 3,6 km (trong đó có gần 3,2 km cầu cạn), được đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA.

Khi hoàn thành, tốc độ cho phép trên tuyến cao tốc đô thị trên cao này là 100 km/h

Theo thiết kế đây sẽ là tuyến đường cao tốc đô thị trên cao đầu tiên ở Việt Nam, rộng 24 m, với 4 làn xe cơ giới, 2 phần dừng xe, dải phân cách... Khi hoàn thành vào năm 2013, tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc đô thị này là 100 km/h.

Ông Hòa cũng cho hay, tuyến đường này sẽ kết nối và hoàn thiện hệ thống giao thông từ phía Nam sang phía Tây của thủ đô, góp phần giảm ách tắc giao thông.

Đơn vị thi công của gói thầu này là liên danh nhà thầu Tập đoàn Samwhan (Hàn Quốc) và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4.

Dự án xây dựng giai đoạn 2 đường vành đai 3 (từ quốc lộ 32 đến phía bắc hồ Linh Đàm) có tổng chiều dài 8,9 km. Phía đông nam nối với đường dẫn của cầu Thanh Trì, phía tây bắc nối với đường bộ đi sân bay Nội Bài.

Gói thầu 1 (đoạn tây bắc khoảng 3,5 km); Gói thầu 2 (đoạn giữa khoảng 2,1 km); Gói thầu 3 (đoạn đông nam khoảng 3,3 km).

Tổng vốn vay ODA cho dự án này là 28 tỷ Yên Nhật.

 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.