Theo kế hoạch năm 2012, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 2.623 lao động nông thôn (LĐNT) được đào tạo nghề theo hình thức cấp thẻ, trong đó 1.312 người học nghề trồng trọt, 1.050 người học nghề chăn nuôi, 261 người học nghề dịch vụ SXNN. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 7 tỷ đồng.
Tỉnh sẽ huy động các tổ chức, cơ sở đào tạo, DN, trung tâm khuyến nông tỉnh, trạm khuyến nông huyện... đào tạo nông dân. Nội dung chương trình đào tạo căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ NN- PTNT. Việc đào tạo căn cứ nhu cầu thực tế học nghề của từng địa phương, trên cơ sở quy hoạch SX nông-lâm-ngư nghiệp, thị trường; nhất là gắn với DN nông nghiệp sử dụng lao động.
Trong chuyến công tác vào Thanh Hóa kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình đào tạo nghề cho LĐNT, ông Phạm Hùng- Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN- PTNT) cho biết: “Kết quả đào tạo nghề ở Thanh Hóa chưa đạt mục tiêu đề ra, song các ngành và một số huyện đã có sự phối hợp và cho ra được một số mô hình rõ ràng. Chẳng hạn như việc dạy nghề cho lao động trồng mía ở huyện Thọ Xuân, trồng đào ở huyện Như Thanh. Mục tiêu chính vẫn là hướng tới nhu cầu học thật, làm thật cho LĐNT, dạy đúng cái mà người lao động cần, được áp dụng kiến thức vào ngay hoạt động SX của họ”.