Ngày 20/3, BS. Phạm Đình Hưng – Khoa Ngoại tổng hợp (BV ĐKKV Thủ Đức TPHCM) cho biết, các BS ở đây đã phẫu thuật khẩn cấp cho một bệnh nhân bị thủng thất phải, tràn dịch màng tim.
Bệnh nhân Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1959, Dĩ An - Bình Dương) vào viện trong tình trạng sốc: lơ mơ, nói sảng, da niêm nhợt nhạt, mạch và huyết áp không đo được. Kết quả thăm khám, siêu âm khẩn tại giường cho thấy, bệnh nhân có vết thương ở khoang liên sườn VI bên trái trên đường trung đòn, kích thước khoảng 2,5cm.
Bệnh nhân được hồi sức tích cực (truyền dịch, truyền máu) và chuyển mổ cấp cứu khẩn lúc 12g20 vào ngày 19/3. Khi mở lồng ngực, kíp mổ phát hiện nhiều máu cục lẫn máu loãng ở khoang màng tim, vùng tâm thất phải có một lổ thủng khoảng 2cm đang chảy máu nhiều. Các BS đã tiến hành khâu lổ thủng thất phải, lấy hết máu trong khoang màng tim, khâu màng ngoài tim cầm máu. Hiện nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, các dấu hiệu sống đang ổn định dần.
* Cũng trong ngày 20/3, BS. Từ Văn Lai - Trưởng Đơn vị Ngoại Thần kinh (BV ĐKKV Thủ Đức) cho biết, BVĐKKV Thủ Đức lần đầu thay đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo do thoát vị đĩa đệm thành công. Bệnh nhân Trần văn D. (56 tuổi, Quận 9 - TP HCM) vào BV ĐKKV Thủ Đức khám với lý do đau vùng cổ lan xuống hai tay. Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ gây chèn ép tủy và rễ thần kinh. Với kính hiển vi phẫu thuật và hệ thống XQ C-Arm, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách lấy nhân đệm, giải phóng chèn ép tủy sống và rễ thần kinh, thay đĩa đệm tổn thương nặng bằng một đĩa đệm nhân tạo. Đến nay, bệnh nhân ổn định, các triệu chứng gây khó chịu trước mổ đang dần cải thiện.