| Hotline: 0983.970.780

Cặp đôi Danh Tùng - Thùy Linh

Thứ Sáu 29/11/2013 , 09:59 (GMT+7)

Được biết đến như một cặp đôi ăn ý của chương trình “Bài hát yêu thích”, 2 MC Danh Tùng và Thuỳ Linh cùng lúc bén duyên với điện ảnh dù ở 2 khu vực khác nhau...

Được biết đến như một cặp đôi ăn ý của chương trình “Bài hát yêu thích”, 2 MC Danh Tùng và Thuỳ Linh cùng lúc bén duyên với điện ảnh dù ở 2 khu vực khác nhau là phim điện ảnh và phim truyền hình, nhưng chuyện khiến mọi người chú ý hơn ở họ là sau khoảng thời gian dài làm việc, 2 người bắt đầu có những tin đồn hẹn hò.

Danh Tùng là chàng trai xuất thân từ một chuyên viên công nghệ thông tin, mới chân ướt chân ráo du học ở Ấn Độ về, Danh Tùng đã bắt đầu con đường sự nghiệp dẫn chương trình khi đăng ký thi tuyển MC kênh VTV2, tiếp đến là VTV6 và rồi sau đó anh bước sang làm MC cho chương trình “Hành khách cuối cùng”, đem lại tên tuổi cho anh trong suốt một thời gian dài.

Trong quá trình tham gia dẫn chương trình, Danh Tùng còn bén duyên với Nghệ thuật thứ Bảy khi tham gia bộ phim “Những cánh hoa bay” của đạo diễn Bùi Huy Thuần. Nói về vai diễn đầu tay này, Danh Tùng đã chia sẻ nhiều kỷ niệm. Trong một lần họp thường kỳ của câu lạc bộ VFC (Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, VTV), đạo diễn Bùi Huy Thuần đã đến tuyển chọn diễn viên phụ và anh cùng các bạn đã được chọn.

Kể về kỷ niệm với Danh Tùng, đạo diễn Bùi Huy Thuần chia sẻ: “Trong một lần gặp mặt các diễn viên của đoàn làm phim, tôi đã thốt lên rằng: hình như cháu có phải là MC dẫn một chương trình công nghệ trên VTV? Chú đã đi tìm cháu, rất muốn cháu vào nhân vật chính. Chú đã gọi về đài, có biết 1 cậu MC tên là Tiến. Hóa ra cháu tên là Tùng. Tiếc quá. Nếu chú vẫn muốn cháu đảm nhận vai nam chính thì sao?”.

Quả thật, sau “Những cánh hoa bay”, có lẽ đạo diễn Bùi Huy Thuần vẫn nhớ lời hứa của Danh Tùng khi mời anh đảm nhận vai  diễn nam chính trong bộ phim “Con đường hạnh phúc”. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, khán giả đã thấy được sự cố gắng và tiến bộ rõ nét trong diễn xuất của Danh Tùng qua vai Cường.

Kỷ niệm khi tham gia phim “Con đường hạnh phúc” với Danh Tùng là ba tháng liền anh bị trừ 25% lương. Tiếp nối “Con đường hạnh phúc”, Danh Tùng đã nhận vai Hoàng Tuấn Tú trong bộ phim “Bà nội không ăn pizza”. Điều đặc biệt  của vai diễn này và cũng là áp lực với Danh Tùng là nhân vật Tuấn Tú được xuất hiện hầu hết trong các phân đoạn phim.

Dù chưa được đánh giá cao ở mặt diễn xuất trong những bộ phim đó, nhưng gương mặt điển trai cùng với chút danh tiếng trong việc MC đã giúp Danh Tùng nhanh chóng trở thành gương mặt truyền hình được yêu thích. Chính Danh Tùng đã từng tâm sự rằng: Tùng cảm thấy mình may mắn khi các công việc cứ liên tục nối nhau, đều đạt được đến mức độ hiệu quả không ngờ đến.

Chuyện tình cảm của Danh Tùng rất kín tiếng cho đến khi anh làm MC của “Bài hát yêu thích” cùng Thuỳ Linh. Nhắc đến người đầu tiên, Danh Tùng cũng rất kín đáo, anh và cô ấy đã chia tay nhau trước khi anh bước chân vào truyền hình.

Nhắc đến chuyện trước đây, Danh Tùng cũng kể rằng, chính cô ấy là người đầu tiên giới thiệu và cổ vũ anh thi tuyển vào truyền hình. Còn bây giờ, đối với Tùng, công việc vẫn là trên hết. Nhưng gần một năm trong chương trình “Bài hát yêu thích”, khán giả thấy Danh Tùng và Thùy Linh là một cặp trên truyền hình, đặc biệt cũng có tin đồn hai người yêu nhau.

Theo như MC Thùy Linh đã có lần tâm sự rằng đứng trước MC Danh Tùng, cô đã có những cảm giác khác. Với Thuỳ Linh, đóng phim và dẫn chương trình như 2 đường thẳng song song ở trong mình, 2 đường song song đang chạy mà Linh không hề phải kiểm soát nhưng không hề bị lệch pha, diễn xuất khám phá bản thân, Linh thấy mình đứng trên sân khấu dẫn cũng chững chạc, tự tin hơn.

“Và khi Linh cảm thấy mình đã chạm được đến cảm xúc của những câu dẫn, cũng là lúc tôi liên tưởng ra các vai diễn của tôi sẽ đạt đến được trạng thái nào nếu tôi hoá thân vào”, đó là một sự cộng hưởng lý tưởng.

Đóng phim là mảnh đất hoang sơ, Linh cho rằng mình còn ngây thơ và thấy mình nên bồi đắp, nhưng với những vai diễn, cô không tham lam hay thấy mình bắt buộc phải cố gắng, điều đó có thể làm một diễn viên khởi đầu nghiệp dư như cô phải hối hận.

Linh nói thật rằng trong suốt quá trình làm MC, Danh Tùng đã ủng hộ cô rất nhiều trong việc diễn xuất. Khi mọi người hỏi cô, em học ở đâu mà có thể vào vai ngay lập tức như vậy, trong khi Linh chưa hề qua trường lớp diễn xuất nào cả. Còn nghề MC, nó là thứ Linh có thể chọn lựa những sự hy sinh khác để theo đuổi, hơi thở hằng ngày của cô là nghiệp dẫn, cảm xúc hằng ngày của cô là mỗi câu nói chạm tới được người nghe.

Bận rộn với những công việc ở đài truyền hình nhưng mới đây, MC xinh đẹp cũng thu xếp thời gian để thử sức ở lĩnh vực điện ảnh sau rất nhiều động viên từ Danh Tùng. Vốn là một cô gái trẻ khá sành điệu nhưng Thùy Linh lại vào vai một thiếu nữ dân tộc Mông và quá bất ngờ khi nhận được giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Bông Sen Vàng lần thứ 18 diễn ra vừa qua.

Chia sẻ về lần lấn sân này, cô cho biết: "Diễn viên đóng phim trước hết phải diễn đúng với cảm xúc, yêu cầu của nhân vật. Phải được sự đồng ý của đạo diễn thì mới dừng lại. Tôi nghĩ là mình không thể thành thảm họa đâu. Còn có hay được hay không lại là một chuyện khác. Cái này thì ngoài năng khiếu còn cần đến kinh nghiệm nữa. Đây là vai diễn đầu tiên của tôi nên trước mắt tôi cứ làm cho đúng đã".

Với bản thân Linh, thật khó để khẳng định tình cảm với Danh Tùng khi chưa có gì để khẳng định cả. Linh và Danh Tùng thân thiết và hiểu nhau, không hoàn toàn theo kiểu anh em, cũng chẳng như những người bạn.

Cả 2 để ngỏ cho nhau những cánh cửa để có thể tìm hiểu nhau sâu sắc hơn, đó là chuyện tự nhiên. Người ta bảo không có lửa làm sao có khói, nhưng thực tế thì cả 2 vẫn chưa đến giai đoạn “nhóm lửa”.

Hiện nay Thùy Linh và Danh Tùng xuất hiện chung trong rất nhiều sự kiện chương trình sau khi trở thành cặp đôi được yêu thích của “Bài hát yêu thích”, đây có thể là quá trình, cũng là động lực để họ tiến xa hơn trong mối quan hệ này một cách không giấu giếm.

“Hành trình rung rinh” của Thuỳ Linh và Danh Tùng đã trải qua nhiều giai đoạn, Thuỳ Linh thấy cô cũng giống như những cô gái bình thường khác khi đứng trước anh Danh Tùng thôi, một chút choáng ngợp, một chút nể phục và đôi khi là yếu đuối.

“Công việc là một điều chuyên nghiệp mà mình phải tôn trọng, còn cuộc sống là điều… không biết trước được và mình phải trân trọng”', Thùy Linh chia sẻ.

 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm