| Hotline: 0983.970.780

Cấp dưới chấm điểm giám đốc sở, chủ tịch quận

Thứ Năm 18/04/2013 , 09:00 (GMT+7)

Đà Nẵng sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước hướng tới chấm điểm lãnh đạo sở ngành, chủ tịch UBND các quận huyện.

Đà Nẵng sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước hướng tới chấm điểm lãnh đạo sở ngành, chủ tịch UBND các quận huyện, làm cơ sở khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt. Việc chấm điểm đang được chuẩn bị.


Việc đánh giá lãnh đạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, sở đang hoàn thiện xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả làm việc đối với người đứng đầu các cơ quan hành chính (sở, ban ngành và quận, huyện) trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.

Theo đó, giám đốc, phó giám đốc các sở ngành, chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận huyện sẽ tự đánh giá bản thân và trực tiếp được thuộc cấp chấm điểm qua bộ tiêu chí: triển khai nhiệm vụ, năng lực kỹ năng điều hành quản lý; tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc và việc chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng.

Ngoài ra, còn có các thang “điểm cộng” cho người đứng đầu có khen thưởng xuất sắc về công tác chuyên môn và “điểm trừ” không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm hoặc xảy ra các vấn đề có tính chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người khác.

Mỗi thang điểm sẽ có các tiêu chí nhỏ cụ thể. Tổng số điểm cao nhất là 100, trên cơ sở đó chia 4 loại đánh giá: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: trên 90 điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ (80-90 điểm), hoàn thành khá tốt (70-80 điểm), hoàn thành khá (60-70 điểm) và chưa hoàn thành nhiệm vụ (dưới 60 điểm).

Theo ông Ngữ, việc đánh giá sẽ được thực hiện mỗi năm 1 lần. Trước hết, cá nhân chủ tịch UBND quận huyện, giám đốc các sở, ban ngành tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau đó, phó chủ tịch UBND quận huyện, phó giám đốc sở và trưởng các phòng chuyên môn, chủ tịch UBND các phường xã do chủ tịch UBND quận huyện quản lý sẽ đánh giá. Cuối cùng chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố sẽ có đánh giá về chủ tịch UBND quận huyện, giám đốc các sở ngành.

Đặc biệt, việc đánh giá hoàn toàn “bí mật” trên phần mềm bộ tiêu chí, đánh giá qua mạng, hệ thống máy tính do Sở Nội vụ quản lý. Tất cả “địa chỉ’ đánh giá được kết nối với cấp dưới và “mật hóa” hoàn toàn. Lãnh đạo sở ngành, quận huyện thấy kết quả mà không biết ai đánh giá mình.

"Thuộc cấp phải được đánh giá cấp trên, để tạo sự công bằng" - Ông Huỳnh Năm - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, để đảm bảo tính công tâm, trường hợp có dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng thành phố sẽ đối chiếu tình hình thực tế địa phương để đảm bảo chính xác, khách quan.

Ông Ngữ nhấn mạnh, trước đây, Đà Nẵng chỉ đánh giá kết quả công việc đối với công chức nhưng chưa triển khai đánh giá đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đây là khâu khó của công tác cán bộ nhưng hết sức cần thiết nhằm tạo sự công bằng.

Năm 2012, Đà Nẵng thí điểm đánh giá lãnh đạo cấp phòng (tương đương) ở 10 đơn vị sở, ban ngành, quận, huyện. Theo Sở Nội vụ, kết quả đánh giá này là cơ sở để xếp loại thi đua và phân phối thu nhập cho cán bộ công chức.

Theo ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu, đánh giá người đứng đầu góp phần giúp công chức lãnh đạo tự soi lại cách thức điều hành, quản lý của mình qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo. Ông Huỳnh Năm, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đồng tình: Đây là một công cụ quan trọng, thiết yếu để quản lý người đứng đầu.

(Theo Tiền phong)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.