| Hotline: 0983.970.780

Cấp ngay 2.000 tấn gạo và 200 tỷ đồng cho Quảng Bình, Hà Tĩnh

Thứ Hai 18/10/2010 , 09:38 (GMT+7)

* Sơ tán dân, đảm bảo an toàn các hồ chứa

Trước tình hình nguy cấp, thiếu thốn của nhân dân vùng lũ, sáng qua (17/10), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính triển khai cấp ngay 2.000 tấn gạo và 200 tỷ đồng cho nhân dân 2 tỉnh trên để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, mỗi tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh được hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tỷ đồng.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện khẩn yêu cầu UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tập trung chỉ đạo huy động mọi lực lượng, phương tiện sơ tán dân ở ven sông, những vùng bị ngập sâu, hoặc có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn; hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các khu vực sơ tán, vùng bị ngập sâu, chia cắt, không để người dân nào bị thiệt mạng do đói, rét; kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước...

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.