| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật chiều 28/2: Hơn 1.600 tín đồ Tân Thiên Địa tự cách ly

Thứ Sáu 28/02/2020 , 14:29 (GMT+7)

1.638 người có triệu chứng nhiễm virus Corona phải tự cách ly trong tổng số 110.000 người đã được kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip (bên trái) phát biểu tại cuộc họp báo ở Sejong, vào ngày 28/2/2020. Ảnh: Yonhap.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip (bên trái) phát biểu tại cuộc họp báo ở Sejong, vào ngày 28/2/2020. Ảnh: Yonhap.

Chính phủ Hàn Quốc đã bảo đảm một danh sách đầy đủ hơn 310.000 tín đồ Tân Thiên Địa, bao gồm 65.000 thành viên mới và tiến hành xét nghiệm toàn diện trong tình hình số ca nhiễm nCoV của nước này đang bùng phát.

"Chúng tôi đã kiểm tra được một phần ba số người được liệt kê, khoảng 110.000 tín đồ", Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip nói trong một cuộc họp báo. "Trong số họ, 1.638 người có triệu chứng nhiễm virus và chúng tôi đặt họ vào tình trạng tự cách ly".

Những người không có triệu chứng vẫn đang được theo dõi chặt chẽ, ông nói thêm.

Quan chức này cho biết cơ quan kiểm dịch cũng đang xem xét 200.000 người còn lại, ngoại trừ 16.600 tín đồ vị thành niên và 860 người không thể liên lạc được.

Chính phủ sẽ kiểm tra hồ sơ du lịch nước ngoài của những người theo Tân Thiên Địa.

Tính đến sáng 28/2, số ca nhiễm Covid-19 của Hàn Quốc đã lên tới 2.022, với số người chết là 13.

Trong đó, có 8 ca tử vong (tương đương 61,5%) được cho là có liên quan với một chi nhánh của Tân Thiên Địa ở phía Đông Nam thành phố Daegu.

Nhà thờ Daegu là trung tâm của một loạt các ca nhiễm virus kể từ khi một thành viên tại đây, còn được biết tới là "bệnh nhân thứ 31" của quốc gia, được xác nhận mắc Covid-19 vào đầu tuần trước.

Giáo phái Tân Thiên Địa đã hứa sẽ hỗ trợ Chính phủ đầy đủ để chống lại sự lây lan, đồng thời gửi một danh sách đầy đủ các tín đồ trên toàn quốc.

Nhưng chính quyền thành phố Daegu cho biết họ đã quyết định đệ đơn kiện chi nhánh địa phương của Tân Thiên Địa. Lý do vì chi nhánh này đã cung cấp cho chính phủ thông tin sai lệch về số lượng thành viên đăng ký, từ đó cản trở các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính phủ.

Giáo phái đã bác bỏ các yêu sách và yêu cầu công chúng ngừng đổ lỗi cho những tín đồ về việc gây ra dịch bệnh.

Người phát ngôn giáo phái, Kim Shi-mon, nói trong một thông báo phát trực tuyến trên trang web của mình: "Thật vô căn cứ khi chúng tôi cố gắng che đậy chính xác số lượng tín đồ". "Tân Thiên Địa không tạo ra virus. Chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân".

(Theo Yonhap)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm