Theo số liệu của tổng cục, 5 người chết bao gồm 3 người ở Thanh Hóa, 1 người ở Bắc Kạn và 1 người ở Điện Biên. Trong khi đó, 13 người mất tích có 12 người ở Thanh Hóa và 1 người ở Điện Biên.
Về tài sản, bão số 3 khiến 47 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (Thanh Hóa: 32 nhà, Lạng Sơn: 15 nhà); 50 nhà bị thiệt hại rất nặng; 187 nhà bị thiệt hại một phần (Thanh Hóa: 176 nhà, Lạng Sơn 11 nhà).
Bão gây thiệt hại ở Thanh Hóa. Ảnh: Zing.vn. |
Đến nay, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa đã thông đường nhưng vẫn còn các xã bị cô lập gồm 3 xã Mường Lý, Nhi Sơn, Phù Nhi và 2 bản (bản Óm, bản Pọong) xã Tam Trung, huyện Mường Lát.
Hiện nay, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn mực nước đang thấp, lưu lượng về hồ Hòa Bình đạt đỉnh mức 7.732m3/s và đã giảm. Tuy nhiên, có 21 hồ thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ đang xả tràn, trong đó xả lớn nhất tại Bá Thước 1: 4.165 m3/s và Trung Sơn: 2.028 m3/s.
Bên cạnh đó, lũ trên sông Thao đang lên nhanh, thượng lưu sông Mã và sông Bưởi đạt đỉnh và đang xuống, hạ lưu sông Mã và sông Bưởi đang lên.
Theo dự báo, hoàn lưu bão số 3 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể gây mưa lớn 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm trong 2 ngày 5-6/8 tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn và chịu ảnh hưởng nước dồn từ tỉnh Xiêm Khoảng, Lào.
Do đó, Tổng cục Phòng, chống thiên tại chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tiếp cận hỗ trợ, cứu trợ cho các khu vực bị chia cắt, cô lập tại Thanh Hóa; thiết lập, duy trì thông tin liên lạc tại các địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực bị chia cắt.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến hồ Hòa Bình, các hồ đang thi công, lũ trên các sông, suối để sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, công trình xung yếu, bị sự cố, và đang thi công.