| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật ngày 3/4: Mỹ lập kỷ lục 1.169 ca Covid-19 tử vong trong 24 giờ

Thứ Sáu 03/04/2020 , 09:53 (GMT+7)

Số liệu được thu thập, báo cáo bởi các trường đại học từ 8 giờ 30 phút tối 1/4 tới 8 giờ 30 tối 2/4 (giờ địa phương).

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 từ Trung tâm y tế Wyckoff Heights tại quận Brooklyn của thành phố New York, New York, Hoa Kỳ, hôm 2/4/2020. Ảnh: Brendan Mcdermid/Reuters.

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 từ Trung tâm y tế Wyckoff Heights tại quận Brooklyn của thành phố New York, New York, Hoa Kỳ, hôm 2/4/2020. Ảnh: Brendan Mcdermid/Reuters.

Theo Đại học Johns Hopkins, đây là con số người chết trong một ngày cao nhất được ghi nhận ở bất kỳ quốc gia nào kể từ khi đại dịch toàn cầu bắt đầu.

Kỷ lục nghiệt ngã trước đây được giữ bởi Italia, với 969 người chết vào ngày 27/3.

Hoa Kỳ hiện đã ghi nhận 5.926 trường hợp tử vong do virus Corona kể từ khi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên.

Trên toàn cầu, Italia vẫn có tổng số người chết cao nhất, lên tới 13.915; tiếp theo là Tây Ban Nha với 10.003 người chết.

"Hoa Kỳ cũng ghi nhận hơn 30.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cùng khoảng thời gian 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp được báo cáo chính thức ở nước này lên hơn 243.000", theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Tính ra, số người nhiễm virus ở Mỹ chiếm khoảng 1/4 trong số hơn một triệu trường hợp được báo cáo mắc Covid-19 trên toàn cầu.

Thành phố New York là tâm điểm của sự bùng phát ở Mỹ, ghi nhận hơn 1.500 trường hợp tử vong và gần 50.000 trường hợp dương tính, theo số liệu công bố vào cuối ngày 2/4 (giờ địa phương) của cơ quan y tế thành phố.

"Hơn 1,3 triệu xét nghiệm Covid-19 đã được tiến hành tại Mỹ", Phó Tổng thống Mike Pence cho biết hôm 2/4 tại cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng về phòng chống virus Corona.

"Chúng tôi hiện đang tiến hành hơn 100.000 xét nghiệm virus mỗi ngày", Tổng thống Donald Trump nói thêm tại cùng cuộc họp,

"Nó nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, cả về số lượng và trên cơ sở bình quân đầu người", ông bổ sung.

Dự đoán của Nhà Trắng cho thấy loại virus này dự kiến sẽ giết chết khoảng 100.000-240.000 người ở Mỹ.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất