HLV Miura ưa thích lối chơi hai tiền đạo. Ngay từ những ngày đầu làm việc với ĐTVN, thầy Nhật đã yêu cầu các học trò chơi với đội hình 4-4-2, và vẫn luôn duy trì lối đá này xuyên suốt AFF Cup 2014, với bộ đôi được ưu tiên là Công Vinh – Văn Quyết.
Tuy nhiên, sau khi Công Vinh bóng gió nói về chuyện chia tay ĐTQG, còn Văn Quyết thích hợp hơn với vai trò tiền vệ, HLV Miura phải có những con tính khác cho vị trí cao nhất. Một trong những gợi ý cho HLV Miura, đó là cặp Hồng Quân – Công Phượng.
Hồng Quân là tiền đạo chủ lực ở ASIAD 17. Lối chơi dũng mãnh và càn lướt của cầu thủ này là điều mà thầy Nhật luôn khao khát ở vị trí trung phong cắm. Tại AFF Cup 2014 vừa rồi, ông đã dùng Hồng Quân một cách chừng mực và anh luôn chơi hiệu quả mỗi khi được tung vào sân.
Còn với Công Phượng, có lẽ không phải nói quá nhiều về tiền đạo xứ Nghệ. Anh là thủ quân đội U19 Việt Nam làm mưa làm gió suốt trong năm 2014 vừa qua. Ngôi sao của HAGL được đánh giá là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá nước nhà vào thời điểm hiện tại.
Kết hợp Hồng Quân - Công Phượng là một sự lựa chọn tuyệt vời của HLV Miura. Một người di chuyển rộng, chơi kỹ thuật, còn người kia chơi tì đè và làm chủ vòng cấm địa.
Bản thân tiền đạo Việt kiều cũng tâm sự: “Những gì Công Phượng làm được rất tuyệt vời. Đã là cầu thủ ai cũng muốn được thi đấu bên cạnh những người giỏi nhất, và tôi cũng không phải ngoại lệ”.