Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do thiếu điện nên việc cắt điện luân phiên là bất khả kháng. Nhưng đáng nói ở chỗ SX nông nghiệp đang đối mặt với hạn hán, nông thôn đang cần điện hơn bất kỳ lúc nào thì được EVN "ưu tiên" cắt trước.
>> Nghệ An: Nông dân khổ sở vì cắt điện
Tính toán của EVN cho thấy, tình hình cung ứng điện đang rất căng thẳng. Hiện điện cung cấp cho cả sinh hoạt lẫn SX đều thiếu hụt lớn. “Tuy nhiên đến tháng 6, đặc biệt thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2010 mới là đỉnh điểm thiếu điện”, ông Đậu Đức Khởi, Phó TGĐ EVN cho biết.
Theo ông Khởi, do khô hạn kéo dài, các NM thủy điện phải hoạt động cầm chừng, dưới công suất rất nhiều, trong khi thủy điện chiếm khoảng một nửa sản lượng điện cả nước. Hiện thủy điện chỉ cung cấp cho hệ thống khoảng 50 triệu kWh/ngày, trong khi toàn hệ thống cần tới 280 triệu kWh/ngày. Dự báo của EVN thì ba tháng cao điểm mùa khô (tháng 4 đến tháng 6), tổng mức thiếu hụt điện năng của Việt Nam sẽ vào khoảng 600 triệu kWh, tức là tổng sản lượng tương đương với ba ngày cắt điện liên tục trên cả nước.
Nếu bị cắt điện, những trại chăn nuôi khó tránh khỏi tổn thất lớn |
EVN cho biết, lượng nước về các hồ thủy điện rất ít, các NM thủy điện không đủ nước SX đầy tải cả ngày. Một số NM mới, vừa tích nước từ năm 2009 đến nay mới vượt mực nước chết, chưa đủ nước để chạy nghiệm thu 72 giờ như thủy điện Cửa Đạt, Bản Vẽ. Tính đến 31/3, mức nước hầu hết hồ thuỷ điện thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2009: Hoà Bình thấp hơn 1,28m, Thác Bà thấp hơn 3,93m, Tuyên Quang thấp hơn 12,98m, Hàm Thuận thấp hơn 3,94m, Đại Ninh thấp hơn 7,86m...Đáng lo là, El Nino tiếp tục hoạt động đến tháng 5 năm nay. Nền nhiệt độ toàn quốc sẽ cao hơn, trong khi đó lượng mưa lại tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm.
Theo lãnh đạo EVN, việc cắt điện luân phiên từ nay đến tháng 7/2010 là bất khả kháng. Còn nhớ, mùa hè năm ngoái, khi việc cắt điện diễn ra thường xuyên, đã có rất nhiều DN và hộ dân khiếu nại “ông nhà đèn” vì làm ảnh hưởng đến sản xuất, gây thiệt hại kinh tế không nhỏ. Năm nay, theo lãnh đạo EVN, việc cắt luân phiên sẽ được giao về cho các địa phương, tùy theo tình hình thực tế để quyết định. “Tại mỗi tỉnh, TP, danh sách phụ tải ưu tiên sẽ do UBND các tỉnh, TP quyết định và các đơn vị điện lực sẽ căn cứ danh sách này để ưu tiên khi cắt điện luân phiên”, ông Đặng Hoàng An, Phó TGĐ EVN cho biết.
Vẫn phải "ưu ái" thành phố “Tất nhiên, trong trường hợp thiếu điện, chắc chắn chúng tôi vẫn phải ưu tiên Hà Nội và những trung tâm kinh tế lớn. Hà Nội không chỉ năm nay kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long mới được ưu tiên mà các năm trước cũng vậy. Năm 2009 chúng tôi còn phải phân riêng hai tổ máy của NM thủy điện Hòa Bình để cung ứng cho Hà Nội”, ông An cho hay. |
Thế mà mấy ngày nay, mới chỉ bị cắt điện vài tiếng mỗi ngày nhiều vùng nông thôn đã khốn đốn. Ông Lê Văn Hiến, XN chăn nuôi Hoàng Hường (TP Bắc Giang - Bắc Giang) cho biết: “Năm ngoái, XN đã có hơn 300/1.000 con lợn bị chết hoặc rối loạn sinh sản do điện hay bị cắt". Còn ông Bùi Văn Thắng, chủ trang trại ở Hố Vầu (Tân Hưng - Lạng Giang) tâm sự: “Mặc dù trang trại thiết kế theo kiểu chuồng hở và luôn có máy phát điện độc lập nhưng cũng khó chống được với việc mất điện đột xuất. Thực trạng này gây thiệt hại rất lớn trong chăn nuôi mà đáng sợ nhất là tốc độ lợn chết rất nhanh”.