| Hotline: 0983.970.780

Cát tặc 'trói tay' chính quyền

Thứ Ba 17/07/2018 , 14:05 (GMT+7)

Suốt thời gian qua, “cát tặc” ngang nhiên khai thác cát trái phép tại suối Bà Lễ thuộc thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (Bình Định) nhưng không bị chính quyền ngăn chặn hay xử lý….

Tình trạng này diễn ra từ nhiều tháng qua, “cát tặc” hoạt động cả ngày lẫn đêm. “Mỗi đêm có đến 5 - 6 lượt xe ben vào chở cát khai thác tại suối Bà Lễ đi bán, xe chở cát đi ngon ơ như chỗ không người, không thấy chính quyền đâu cả. Người dân thì đố mà dám chặn, bởi sợ tài xế xe ben tông thẳng vào người”, một người dân giấu tên cho biết.

15-03-13_ct_1
Con đường được hình thành giữa lòng suối Bà Lễ để xe ben vào “ăn cát”

Theo chân người này, chúng tôi vượt 2km đường đất len trong rừng keo để tiếp cận suối Bà Lễ. Khi cách địa điểm khai thác cát khoảng 300m, thấy 1 chiếc xe ben chở cát chạy đi ra. Tiếp tục đi sâu vào, thấy một cỗ máy múc đứng chình ình dưới suối nhưng không thấy người điều khiển máy. Có lẽ, nhìn thấy chúng tôi người này đã rời hiện trường, lẩn vào rừng.

Tại hiện trường, giữa lòng suối Bà Lễ “cát tặc” hình thành 1 con đường để tiến hành khai thác theo kiểu cuốn chiếu. Lòng suối bị cày xới tan nát. Hai bên bờ suối bắt đầu sạt lở sau thời gian dài bị “rút ruột”. Chẳng bao lâu nữa bờ suối sẽ bị xói lở, gây mất đất trồng keo của dân. Chưa kể nguồn nước ngầm cạn kiệt, kéo theo ô nhiễm.

Ông Trương Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Lâm, xác nhận đã nắm được thông tin và thừa nhận chính quyền đang lúng túng tìm biện pháp ngăn chặn. Xã đã cử tổ công tác xuống kiểm tra thì thấy có một trang trại nuôi heo của ông Đinh Văn Tịnh, người ở thôn Hiệp Long (xã Cát Lâm) nằm sát bờ suối. Chính ông Tịnh khai thác cát trái phép.

15-03-13_ct_2
Cỗ xe múc khai thác cát trái phép tại suối Bà Lễ

Trước đây, ông Tịnh tận dụng cát ở suối để làm trang trại nuôi heo. Mới đây, ông Tịnh khai thác cát để bán cho bà con quanh vùng. Tháng 5/2018, xã đã mời ông Tịnh đến trụ sở làm việc, yêu cầu ông ngưng khai thác cát, san lấp trả lại mặt bằng, đồng thời xử phạt 3 triệu đồng. Ông Tịnh cũng đã viết cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, ông Hạnh cho rằng địa phương chỉ có thể xử phạt hành chính. Để xử lý dứt điểm, cần có sự hỗ trợ của UBND huyện Phù Cát. “Dù chính quyền đã can thiệp, nhưng ông Tịnh vẫn ung dung khai thác cát trái phép. Có lần xã vào kiểm tra thì thấy xe ben chở cát, yêu cầu tài xế xuống xe lập biên bản, nhưng tài xế bảo “nắng quá để chạy xe vào chỗ mát rồi dừng lại” nhưng sau đó bất ngờ đổ cát xuống, di chuyển xe không đi nơi khác nên không xử lý được”, ông Hạnh bày tỏ.

Trong khi đó, ông Tạ Công Thượng, Trưởng phòng TN - MT huyện Phù Cát, thì cho rằng: “Khu vực suối Bà Lễ có quy mô nhỏ, nếu có khai thác chỉ là xe máy cày. Về việc xã Cát Lâm than khó trong xử lý hành vi của ông Tịnh là thiếu trách nhiệm! Bởi Nghị định 33 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản quy định rất rõ, xã cứ căn cứ vào đấy mà thực hiện”.

15-03-13_ct_3
Lòng suối Bà Lễ bị băm nát

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm