| Hotline: 0983.970.780

Cậu bé 13 tuổi người Mỹ chinh phục đỉnh Everest

Chủ Nhật 23/05/2010 , 12:08 (GMT+7)

Jordan Romero, cậu bé 13 tuổi người Mỹ, đã trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới trèo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Jordan Romero, người trẻ tuổi nhất thế giới trèo lên đỉnh núi Everest

Ngày 22/5, Jordan Romero, cậu bé 13 tuổi người Mỹ, đã chạm đỉnh núi Everest, trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới trèo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Romero từ thành phố Big Bear thuộc bang California của Mỹ đã trèo lên tới đỉnh núi thuộc vùng Himalaya ở độ cao 8.850 mét so với mặt nước biển.

Romero leo lên đỉnh Everest với một nhóm các nhà leo núi, trong đó có một người thuộc bộ tộc Sherpa ở Nepal tên là Apa Sharpa, 50 tuổi, người cũng phá kỷ lục thế giới của chính mình với 20 lần chinh phục đỉnh Everest.

Khi Romero lên 9 tuổi, cậu bé đã đặt mục tiêu chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới. Lên 10 tuổi, Romero trở thành người Mỹ trẻ tuổi nhất leo lên đỉnh Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi.

Kể từ đó, cậu lần lượt chinh phục bốn ngọn núi cao nhất thế giới, trong đó có ngọn McKinley ở Alaska mà nhiều người còn cho rằng nó khó leo hơn núi Everest.

Hiện giờ Romero chỉ còn cần leo lên đỉnh Vinson Massif ở Nam Cực là hoàn thành cuộc chinh phục các đỉnh núi cao nhất ở cả bảy lục địa.

Trước đó, người trẻ nhất thế giới chạm đỉnh Everest là cậu bé Temba Tsheri, 16 tuổi, người Nepal.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.