| Hotline: 0983.970.780

Câu chuyện đời và câu chuyện tình của Khánh Thy

Thứ Bảy 24/06/2017 , 13:15 (GMT+7)

Tháng 6-2017, tại Cung thể thao Quần Ngựa – Hà Nội, kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thy tổ chức live show kỷ niệm 25 năm theo nghề.

Những tiết mục được đầu tư công phu về kỹ thuật cũng như trang phục, cũng không thể hấp dẫn công chúng bằng chính câu chuyện đời và câu chuyện tình của Khánh Thy. Những động tác hình thể hoa mỹ và đẳng cấp chắc chắn cũng không thể bộc bạch hết niềm riêng của Khánh Thy trên hành trình đi tìm hạnh phúc cá nhân trong giới show biz lắm thị phi!

18-31-39_trng_7
 

Nếu kiện tướng Khánh Thy đeo đuổi khiêu vũ thể thao như một chọn lựa duy nhất, thì đích đến cũng chỉ là một huấn luyện viên uy tín hoặc một biên đạo múa ăn khách. Thế nhưng, nhờ ảnh hưởng của game show truyền hình, mà Khánh Thy tự tin làm ca sĩ. Ngoại hình bắt mắt và khuôn mặt ăn ảnh là hai ưu điểm để Khánh Thy cạnh tranh với những ca sĩ trẻ khác.

Còn giọng hát có truyền cảm hay không, đối với làng ca nhạc hôm nay, không phải yếu tố quan trọng lắm. Khối cô chân dài hát không ra hơi vẫn trở thành ngôi sao giải trí đấy thôi. Vì vậy, Khánh Thy làm ca sĩ cũng đắc ý lắm. Ca hát đắt show hơn khiêu vũ, và cat-xê ca hát cũng cao hơn cát-xê khiêu vũ. Bài hát được nhắc đến nhiều nhất của Khánh Thy là “Cố lên cô gái nhỏ” dù được chau chuốt hình ảnh dữ dội thì đối với người yêu nhạc sau khi thưởng thức vẫn phải tiếp tục động viên “cố lên, cố lên, cố lên”.

Bây giờ kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thy tổ chức live show kỷ niệm 25 năm theo nghề. Làm phép tính trừ đơn giản thì biết Khánh Thy xác định cô bắt đầu với đam mê khiêu vũ từ năm 8 tuổi. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Khánh Thy sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là diễn viên múa. Năm 16 tuổi, Khánh Thy sánh đôi với Chí Anh và dắt nhau đi du học. Họ gắn bó với nhau như hình với bóng và cùng nhau dành được nhiều giải thưởng. Nói cho sòng phẳng, Khánh Thy và Chí Anh có công không nhỏ trong việc quảng bá bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam.

Trước khi họ xuất hiện, khán giả vẫn rạch ròi chia hai khái niệm, khiêu vũ là khiêu vũ và thể thao là thể thao. Phép cộng cho khiêu vũ và thể thao, kể ra cũng thú vị. Và Khánh Thy và Chí Anh cũng tạo được một chút ấn tượng của họ trên sàn nhảy và tạo được rất nhiều ấn tượng của họ trên truyền hình. Dù mối tình ngỡ khắc cốt ghi tâm giữa Khánh Thy và Chí Anh kết thúc năm 2008, nhưng quãng thời gian khăng khít của họ cũng có ý nghĩa nhất định với cả hai và với khiêu vũ thể thao, như cách Khánh Thy thổ lộ trước mặt Chí Anh về quá khứ đầy lãng mạn và không ít xót xa: “Chữ giận không còn nữa, chữ cảm ơn hiện lên nhiều hơn. Em phải thực sự cảm ơn anh. Nếu không có anh thì sẽ không có Khánh Thy ngày hôm nay. Nếu không có chúng ta, dance sport không có được vị trí đáng chú ý trên các game show thế này…”.

Khánh Thy và Chí Anh

Đúng là nếu không có Khánh Thy và Chí Anh thì khiêu vũ thể thao cũng không có nhân tố khích lệ phong trào, nhưng khiêu vũ thể thao tung hoành trên màn ảnh nhỏ là nhờ công của những nhà truyền hình nhìn thấy được khoản lợi nhuận kếch xù khi lôi kéo giới trẻ vào cơn say sưa nhảy múa qua các game show! Hoặc nói cho chính xác, Khánh Thy và Chí Anh đã có cơ hội hành nghề đúng thời điểm hào hứng của game show truyền hình. Thậm chí, nhiều người cũng chả biết họ nhảy múa quyến rũ đến đâu, nhưng thấy họ xuất hiện trên tivi hết ngày nọ qua ngày kia thì đành suy ra họ rất nổi tiếng và rất tài năng!

Không còn Chí Anh bên cạnh, Khánh Thy một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Sàn múa giúp Khánh Thy đủ sống và show biz giúp Khánh Thy rạng rỡ. Một dạo Khánh Thy thân thiết với gã đạo diễn có chiều cao khiêm tốn, giới hâm mộ đoán già đoán non rằng cô sắp bước chân sang điện ảnh. Đáng tiếc, mối tình ấy quá chớp nhoáng, chưa có kịch bản phim nào kịp hoàn thành để mang đến trường quay.

Không sao, Khánh Thy lại tung tăng với game show và chinh phục được trái tim si mê của cậu học trò Phan Hiển! Khánh Thy nhiều hơn Phan Hiển chỉ có… 12 tuổi. Nhằm nhò gì, xu hướng “phi công trẻ lái máy bay bà già” đang rất được cổ suý. Khi người ta đã yêu nhau thì chênh lệch năm sinh tháng đẻ chỉ có giá trị của một trò chơi đếm số có thưởng mà thôi. Trong thiên tiểu thuyết võ lâm tình ái “Thần điêu đại hiệp”, Dương Quá cũng yêu sư phụ Tiểu Long Nữ lớn tuổi hơn mình và để lại bao nhiêu lời cảm thán thiết tha của độc giả nhiều thế hệ.

Khánh Thy và Phan Hiển cũng sùng bái tình yêu theo trường phái Cổ Mộ và có được một cậu con trai kháu khỉnh. Quá tuyệt vời! Khánh Thy và Phan Hiển đã hiện thực hoá trang sách của Kim Dung một cách thuyết phục. Nếu Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng nhau dạo gót giang hồ ngắm núi cao biển rộng thì Khánh Thy và Phan Hiển cùng nhau bước đi trong làng khiêu vũ thể thao để đón nhận những tràng vỗ tay nồng nhiệt!

Live show kỷ niệm 25 năm theo nghề, đánh dấu một kiện tướng Khánh Thy đã yên bề gia thất. Cái thời người Việt đã có thói quen mở tivi lên để xem game show thì live show ca nhạc còn thua lỗ chỏng vó, chứ đừng nói live show khiêu vũ thể thao. Đầu tư 3 tỷ đồng vào live show, thì thu lại được 300 triệu đồng đã là may mắn. Phan Hiển là con nhà kinh doanh chuyên nghiệp, làm sao không nhìn ra đáp án thương mại thảm hại ấy. Thế nhưng, người chồng trẻ trung và dễ thương của Khánh Thy cũng phải gật gì chi tiền vì “cô ấy cứng đầu quá nên tôi không có cách nào khác, phải chiều theo.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Khánh Thy

Suốt một tháng, Khánh Thi cứ ủ rũ rồi năn nỉ tôi để được làm chương trình. Đàn ông nào mà không xiêu lòng". Và người vợ khôn khéo và nhí nhảnh của Phan Hiển đã có thể sảng khoái phô diễn bản thân: "Tôi thấy nhảy múa vốn không kiếm được nhiều tiền hay thường xuyên được tỏa sáng như ca hát. Vì vậy, ở tuổi U40, đã có chồng con, nghĩ đến việc làm liveshow, có lúc tôi chùn bước. Nhờ sự động viên của một số người bạn, sau hai năm ấp ủ, tôi mới quyết định làm".

Live show của Khánh Thy có mời tình cũ Chí Anh tham gia. Thế nhưng, live show ấy là kết quả của mối tình lâm ly giữa Khánh Thy và Phan Hiển. Vì vậy, sàn nhảy của Khánh Thy vẫn có màu sắc huyền ảo như chính đời thường mà cô đang nếm trải cùng Phan Hiển - một cậu ấm lớn lên trong một gia cảnh giàu sang trên đất Sài Gòn: “Cuộc sống của vợ chồng tôi vui nhộn lắm. Hiện tại vợ chồng tôi không có bất đồng. Cả hai vợ chồng đều còn trẻ, tôi vẫn nghĩ mình trẻ. Mọi người nói hơn mười mấy tuổi nhưng tôi nghĩ là ba mươi mấy vẫn còn đương thì mà, cái tuổi bùng phát nhiều nhất. Tôi không chịu áp lực về tuổi tác. Sống với một người trẻ tuổi thì tâm hồn mình chắc chắn trẻ ra nhiều. Tôi không bị đau đầu, không bị cơm áo gạo tiền đè hai vai như nhiều phụ nữ khác!”.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Khuyến đọc ở Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

ĐỒNG NAI Ngày 20/4, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam cùng Dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' năm 2024.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Tiền vệ Hoàng Đức tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Thể Công - Viettel

Tiền vệ Hoàng Đức quyết định chuyện tương lai sau nhiều tin đồn ra nước ngoài thi đấu, anh vẫn sẽ ở lại Việt Nam thi đấu cho CLB Thể Công - Viettel.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm