| Hotline: 0983.970.780

Câu chuyện phạt đền ở Champions League

Thứ Tư 19/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Với việc UEFA kiên quyết nói không với công nghệ VAR, những cầu thủ tham dự sân chơi số một châu Âu sẽ phải biết chắt chiu mỗi khi đứng trên chấm 11m.

13-04-23_ronldo
Ronaldo và Real Madrid là những người hưởng lợi nhất từ phạt đền

Alessandro Del Piero và Robert Lewandowski đang là những người thành công nhất ở những lần đấu súng cân não. Cả hai có tỷ lệ sút trúng đích 100%, với cùng 7 lần thành công. Trong hai người, chỉ còn Lewandowski còn thi đấu và có thể nâng cao thành tích trong tương lai.

Hai siêu sao thống trị làng bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không thật giỏi mỗi khi phải đá phạt đền. Dù đang là người có số bàn thắng trên chấm 11m nhiều nhất, với 15 lần làm tung lứoi đối phương ở Champions League, CR7 có tới 3 lần đá hỏng. Messi cũng 3 lần không hoàn thành nhiệm vụ, và số bàn thắng phạt đền của anh mới dừng ở mức 11. Tỷ lệ thành công của bộ đôi này ở mức 83% và 79%.

Thống kê của Ronaldo và Messi tốt hơn vua vòng cấm Ruud Van Nistelrooy. Từng là chuyên gia đá phạt đền trong màu áo của cả PSV, Man Utd lẫn Real Madrid, cựu danh thủ người Hà Lan chỉ sút thành công 10 trong tổng số 14 lần dứt điểm ở cự ly 11m. Chân sút người Hà Lan đứng thứ năm trong danh sách những người đá phạt đền giỏi nhất lịch sử Champions League, với tỷ lệ 71%.

Huyền thoại Arsenal, Thierry Henry có tỷ lệ chuyển hoá phạt đền thành bàn là 60%, khi sút thành công 3 trong 5 lần thực hiện. Anh nhỉnh hơn Eden Hazard, với tỷ lệ 57%, do tuyển thủ người Bỉ chỉ ghi 4 bàn ở 7 lần đá 11m.

Ở vị trí người gác đền, Iker Casillas đang là người bắt phạt đền giỏi nhất. Huyền thoại của Real Madrid đẩy thành công 9 trong tổng số 19 lần bắt 11m. Với tỷ lệ 49%, cứ cách một lần bắt hụt, Casillas sẽ có một lần làm nản lòng tiền đạo đối phương. Dù vậy, thống kê của người gác đền đáng khoác áo Porto chỉ ấn tượng trong giai đoạn đầu. Ở 8 lần bắt phạt đền gần nhất, anh không cản được lần nào.

Xếp sau Casillas là Petr Cech. Thủ môn người CH Czech cản thành công 4 quả phạt đền trong 9 lần phải cân não, đạt tỷ lệ 45%. Tuy nhiên, Cech sẽ không có cơ hội nâng cao thành tích bởi Arsenal mùa này chỉ được đá Europa League.

Trên bình diện CLB, Real Madrid và Barca là nhữngđội hưởng lợi nhiều nhất từ các quyết định phạt đền. Hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha cùng được trao tổng cộng 42 quả phạt đền. Trung bình 6 trận, họ sẽ được một lần hưởng cơ hội bằng vàng để xé lưới đối thủ.

Mùa trước, quả phạt đền trong phút bù giờ ở tứ kết lượt về đã được Ronaldo chuyển hoá thành công, giúp Real loại Juventus.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.