| Hotline: 0983.970.780

Cầu gãy, dân lấy thân cau ghép lại để qua sông

Thứ Bảy 02/11/2019 , 17:14 (GMT+7)

Sau bão số 5, nước từ thượng nguồn đổ về sông Dinh đã cuốn phăng cầu An Liên, cô lập 1.200 hộ dân của 2 xã An Dũng, An Vinh (huyện An Lão, Bình Định). 

Ngày 2/11, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết từ sáng 31/10, nước trên sông Dinh rất lớn, cuốn trôi 2 nhịp chính dài 24m của cầu An Liên (xã An Dũng) bắc ngang cầu sông Dinh, đây là tuyến giao thông huyết mạch nối xã An Dũng, An Vinh với trung tâm huyện An Lão.

Cầu An Liên bị lũ làm gãy 2 nhịp chính, cô lập 1.200 hộ dân xã An Vinh và An Dũng (huyện An Lão, Bình Định)

“Hiện 1.200 hộ dân của 2 xã An Dũng và An Vinh bị cô lập. Hai ngày qua người dân đã ghép thân cây cau gác lên các nhịp cầu đã gãy để đi bộ qua sông. Đây là đường độc đạo từ 2 xã An Dũng và An Vinh đi về trung tâm huyện An Lão, do đó, biết là nguy hiểm nhưng vì nhu cầu giao thông nên bà con cứ làm”, ông Nam nói.

Cầu An Liên bắc qua sông Dinh dài khoảng 100m, rộng 4m, có 3 nhịp, xây cách đây đã hơn 20 năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng do cầu An Liên nằm trong lòng hồ Đồng Mít, năm 2020 có chủ trương di dời người dân xã An Dũng về khu tái định cư nên cầu không được gia cố kiên cố.

Người dân địa phương lấy thân cây cau gác lên những nhịp cầu đã gãy để đi lại tạm thời.

Chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Văn Nam cho biết thêm, huyện đã đã cử công an huyện và công an xã trực tại cầu để hướng dẫn bà con đi lại, làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định xin hỗ trợ.

“Trước mắt Sở Giao thông vận tải đồng ý hỗ trợ cho huyện An Lão một số dầm sắt chữ Y làm cầu tạm để xe đạp, xe máy qua lại, nhưng hiện vẫn chưa thực hiện được vì còn mưa và nước sông Dinh còn dâng cao”, ông Nam cho biết.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.