| Hotline: 0983.970.780

Cẩu tặc bắt giữ con tin

Thứ Hai 11/07/2011 , 17:03 (GMT+7)

Vào khoảng 6h sáng ngày 9/7/2011, hai "cẩu tặc" là Nguyễn Đức Bình (22 tuổi) trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc và Đặng Thế Hưng (27 tuổi) trú tại xã Hưng Long, Hưng Nguyên đang câu trộm chó tại xóm 5, xã Nghi Liên, TP Vinh thì bị người dân đi làm đồng phát hiện vây bắt.

Bị người dân truy đuổi ráo riết, cả 2 liền "bỏ của chạy lấy người"  nhưng "cẩu tặc" Đặng Thế Hưng đã bị người dân bắt giữ, còn tên Nguyễn Đức Bình đã chạy vào nhà bà Ninh Thị Thu, tại xóm 5 để lẩn trốn. Để không bị hàng trăm người dân đang xông vào đòi đánh, tên Bình đã chốt cửa và bắt giữ cháu Vương Thị Ngọc Khánh (cháu ngoại bà Thu) mới 5 tuổi đang ngủ trên giường làm con tin.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Công an TP Vinh tức tốc đến hiện trường. Trước bức xúc của người dân vây quanh nhà bà Thu đòi tự tay xử lý, CA Nghệ An đã giải thích, vận động người dân bình tĩnh, phối hợp cùng lực lượng CA bắt giữ đối tượng.

Sau 30 phút kêu gọi thuyết phục đối tượng mở cửa đầu hàng không thành, lực lượng công an Nghệ An đã cạy cửa nách, bí mật ập vào khống chế và bắt gọn đối tượng, giải thoát an toàn cho cháu Ngọc Khánh. Đồng thời đưa đối tượng vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Nghệ An để điều trị vết thương. Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết: Tên Nguyễn Đức Bình ngoài tội danh "trộm tài sản" sẽ bị khởi tố thêm tội "bắt cóc trẻ em".

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất