| Hotline: 0983.970.780

Cầu thủ Trung Quốc giá 100 triệu euro?

Thứ Năm 06/07/2017 , 06:25 (GMT+7)

Trương Ngọc Ninh, 20 tuổi vừa gia nhập West Brom từ đội bóng Vitesse của Hà Lan. Tiền đạo gốc Chiết Giang ký hợp đồng ba năm với đội bóng Anh, và tương lai, có thể trở thành một kỷ lục gia chuyển nhượng.

Trưởng thành từ Hàng Châu Lục Thành, Trương Ngọc Ninh gia nhập Vitesse, đội bóng đang chơi tại giải vô địch Hà Lan, với giá 150.000 euro. Anh ra sân 27 lần trong hai năm ở xứ hoa tulip, ghi 4 bàn, trước khi chuyển đến West Brom mùa hè này.

16-56-08_nh
Trương Ngọc Ninh (số 9) được dự báo sẽ là kỷ lục gia chuyển nhượng của bóng đá Trung Quốc

Với một bản thành tích không mấy nổi bật, chẳng ai tin Trương có thể trở thành một kỷ lục gia chuyển nhượng trong vài năm nữa. Tuy nhiên, đó lại là khả năng có thật, nhất là với những gì đã xảy ra với bóng đá Trung Quốc thời gian gần đây.

Trương Trình Đống là một ví dụ. Người hâm mộ bóng đá thế giới hầu như không biết cầu thủ này là ai, nhưng tại giải Super League của Trung Quốc, hậu vệ này vừa được Hà Bắc Trung Cơ mua về với giá 20 triệu euro, kỷ lục chuyển nhượng dành cho các cầu thủ ở đất nước 1,4 tỷ dân. Giá của Trình Đống còn cao hơn cả Alexandre Pato, một cầu thủ tấn công, từng khoác áo những CLB lớn tại châu Âu như AC Milan, Chelsea.

Hay như trước đó một năm là trường hợp của Kim Dương (lại một cầu thủ ít tên tuổi). Hậu vệ này thậm chí chưa từng được triệu tập vào đội tuyển Trung Quốc, mới thi đấu chuyên nghiệp hơn một năm nhưng đã được Hà Bắc Trung Cơ bỏ ra hơn 10 triệu euro để giành quyền sở hữu.

Những điều tưởng chừng vô lý này bắt nguồn từ quy định giới hạn cầu thủ ngoại trong các trận đấu thuộc giải Super League Trung Quốc. LĐBĐ Trung Quốc chỉ cho phép mỗi đội sử dụng 3 cầu thủ không phải người Trung Quốc trong mỗi trận đấu. Điều đó khiến các CLB của đất nước này lâm vào tình trạng gần giống V-League, nghĩa là chỉ cần cầu thủ nội đá được, có chuyên môn, kể cả vị trí phòng ngự, là sẵn sàng mua về, dù với giá cao.

Hãy thử tưởng tượng, nếu một cầu thủ tấn công như Trương Ngọc Ninh, người vừa cập bến West Brom, bất ngờ muốn hồi hương chơi tại Super League, giá của anh sẽ khủng khiếp đến mức nào. Cần phải nói thêm, rằng Ngọc Ninh đã là một tuyển thủ Trung Quốc, và còn khả năng phát triển thêm danh tiếng cũng như chuyên môn sau hai năm tu nghiệp sắp tới ở Werder Bremen, theo hợp đồng cho mượn từ West Brom.

Sau khi những CLB nội Trung Quốc tự tạo ra cơn sốt ảo về giá chuyển nhượng cầu thủ, vấn đề có vẻ đang bị đẩy lên cao hơn khi các tỷ phú đất nước này, dùng quyền chủ tịch hoặc cổ đông ở các CLB lớn châu Âu, đưa cầu thủ bản địa ra nước ngoài, rồi tìm cách bán lại cho những đội ở Super League để kiếm lợi nhuận.

Nếu Trương Ngọc Ninh khẳng định được tên tuổi, dù chỉ là dự bị chiến lược ở West Brom, giá của anh có thể lên tới hàng chục, thậm chí hơn 100 triệu euro, điều mới xảy ra hai lần trong lịch sử bóng đá thế giới, với thương vụ của Gareth Bale và Paul Pogba.

Người Trung Quốc vẫn đang tiếp tục đi trên con đường chinh phục bóng đá, sau khi đạt được dấu ấn ở điền kinh và bơi lội. Cũng giống như việc Roman Abramovich dùng tiền nâng tầm Chelsea, nếu một ngày nào đó cầu thủ Trung Quốc có giá 100 triệu euro, làn sóng nhập tịch và đào tạo trẻ sẽ ào ạt chảy vào quốc gia này.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất