| Hotline: 0983.970.780

Cầu thủ U23 Syria không 'đả động' với U23 Việt Nam

Thứ Ba 09/01/2018 , 19:10 (GMT+7)

Cầu thủ Ahmad Ashkar của U23 Syria khi được hỏi về bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã không nhắc tới U23 Việt Nam như một đối thủ mà đội bóng của anh phải quan tâm.

 

“Syria chưa từng vô địch giải U23 châu Á và bảng đấu của chúng tôi là bảng khó nhất tại vòng chung kết với sự góp mặt của Australia và Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu qua được vòng bảng, chẳng có gì cản được chúng tôi nữa cả”, Ahmad Ashkar nói trên trang chủ trang chủ AFC.

“Tất nhiên bảng đấu này là khó nhất, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ tới trận đấu với Australia. Australia là đội bóng mạnh và chúng tôi chưa biết nhiều về họ. Tôi nghĩ họ là đội mạnh nhất bảng”, Ahmad Ashkar bổ sung.

Ahmad Ashkar không nhắc tới U23 Việt Nam là điều dễ hiểu bởi U23 Việt Nam là đội bóng được đánh giá thấp nhất bảng và hơn nữa chỉ là đối thủ của U23 Syria ở lượt trận cuối cùng. Vì thế, Ahmad Ashkar dành sự quan tâm đặc biệt tới 2 đối thủ mạnh mà Syria phải đối đầu trước đó.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất