| Hotline: 0983.970.780

Cây bồ đề trăm tuổi bị chặt hạ ngay giữa Thủ đô

Thứ Năm 04/11/2010 , 08:56 (GMT+7)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủ đô II đã chặt hạ cây bồ đề quý trăm tuổi tại đường 19-12.

Cây bồ đề khi còn nguyên trạng
Ngày 1/11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủ đô II đã chặt hạ cây bồ đề quý trăm tuổi tại đường 19-12 (trước đây là chợ 19-12) thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước vi phạm này, ngày 3/11, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, với hành vi tự ý di dời cây xanh vi phạm và buộc công ty này thực hiện đúng các quy định bảo vệ cây xanh, đồng thời phối hợp với Công ty Công viên-Cây xanh khắc phục hậu quả.

Lý giải việc chặt hạ cây xanh cần bảo tồn này, lãnh đạo công ty Thủ đô II cho rằng cây nằm trong đất dự án thì có thể tùy ý xử lý chứ không cần xin phép cơ quan chức năng.

Khi Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội hỏi cây bồ đề cổ thụ đã được di chuyển đến đâu, đại diện lãnh đạo công ty thản nhiên trả lời rằng không biết và cũng không hề biết gì về quy định bảo vệ cây xanh.

Theo biên bản bàn giao mặt bằng cây xanh ngày 22/6, chính lãnh đạo công ty này đã ký vào biên bản thống nhất các điều khoản với Sở Xây dựng Hà Nội, trong đó có đoạn: Riêng đối với cây bồ đề, do là cây cổ thụ có đường kính trên 1m phát triển bình thường cần bảo tồn nằm trong hệ thống cây bóng mát trên địa bàn thành phố, việc cắt sửa, chặt hạ, đánh chuyển phải có giấy phép của Sở Xây dựng và tuân thủ theo đúng quyết định ngày 14/5 của thành phố Hà Nội ban hành, quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.