| Hotline: 0983.970.780

Cây cổ thụ đè 9 học sinh cắm trại

Chủ Nhật 15/01/2012 , 09:18 (GMT+7)

Tai nạn xảy ra trưa 14/1 trong khuôn viên THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Lúc này, trường đang tổ chức cắm trại với trên 50 lều. Gió lớn đã quật gãy một cây dương, đè sập trại của lớp 11C5 khiến 9 học sinh bị thương.

Nhóm học sinh lớp 11 đang nói cười vui vẻ trong sân trường bất ngờ thân cây bị gãy, đổ xuống làm 9 em bị thương.

Tai nạn xảy ra trưa 14/1 trong khuôn viên THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Lúc này, trường đang tổ chức cắm trại với trên 50 lều. Gió lớn đã quật gãy một cây dương, đè sập trại của lớp 11C5.  

Cây dương bị đổ đè trúng nhiều học sinh đã bị mọt ở gốc

Sau tiếng la hét, hàng chục học sinh chạy tán loạn, giáo viên khẩn trương đưa 9 em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, trong đó có 5 nữ sinh. Sau khi băng bó vết thương, chiều cùng ngày bệnh viện cho phép vài em về nhà điều trị ngoại trú. Trong số còn nằm viện, có một ca chấn thương xương chậu, 2 ca bị thương đầu nên phải theo dõi liên tục.

Trao đổi với PV, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang Nguyễn Hồng Oanh cho biết, THPT Nguyễn Đình Chiểu là một trong những trường xuất hiện đầu tiên ở miền Nam nên sân trường có rất nhiều cây cổ thụ, tàn lá xum xuê, hàng năm phải chặt bớt nhánh để phòng ngừa gãy đổ khi mưa bão hoặc gió lớn.

Qua quan sát cho thấy cây dương bị ngã đè trúng nhiều học sinh ở phần gốc bị mối mọt "tấn công" nhiều.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.