| Hotline: 0983.970.780

Cây lim xanh nghìn tuổi, 'báu vật' rừng Yên Thế

Thứ Năm 01/02/2018 , 14:05 (GMT+7)

Cây lim xanh đại cổ thụ, ngự trên Đồi Lim, thôn Xuân Lung, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) có chiều cao vút ngọn gần 50m, đường kính gốc cây khoảng 6 đến 7 người ôm...

08-26-21_cy-lim-xnh2
Cây lim xanh cổ thụ, thôn Xuân Lung, xã Xuân Lương

Lim xanh (tên khoa học Erythrophloeum fordii) là cây gỗ lớn, thân thẳng, tròn, gốc có bạnh nhỏ, vỏ màu nâu, cành non mầu xanh lục là thực vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA (thực vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) theo quy định của Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cây lim xanh đại cổ thụ, ngự trên Đồi Lim, thôn Xuân Lung, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) có chiều cao vút ngọn gần 50m, đường kính gốc cây khoảng 06 đến 07 người ôm, được nhiều người cao tuổi ở địa phương, cũng như các nghiên cứu khoa học đều cho rằng có tuổi đời nghìn năm tuổi, hàng năm thu hút hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước tới chiêm ngưỡng, du lịch tâm linh - sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Theo các cụ cao niên, từ khi sinh ra đã thấy cây lim xanh sừng sững uy nghi to lớn như hiện nay, cùng với dải di tích đình, chùa và giếng cổ Xuân Lung, được ví như tấm bình phong che chở cho người dân nơi đây. Theo phong thủy, khu đất Đình là đất rồng, 2 giếng là 2 mắt rồng còn cây lim xanh và cây de là mũi của rồng, bởi vậy cây lim xanh là một biểu tượng linh thiêng trong đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Theo truyền tích kể lại, không ít người đã từng có ý định đốn hạ cây, nhưng đều không thể thực hiện được, có người chèo lên cây chặt cành to ngay lập tức xuất hiện đàn ong bay đến xua đuổi, phải bỏ ý định. Rồi có một nhóm người đốn chặt một đoạn cành, hay rễ của cây về sử dụng, sau đó gia đình liên tiếp gặp tai ương, kinh tế khốn đốn, hoạn nạn liên miên, phải đến đình Xuân Lung làm lễ bái tạ mới yên ổn…

08-26-21_cy-lim-xnh1
 
 
 

 

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm