| Hotline: 0983.970.780

CĐV châu Á: 'Việt Nam chơi tốt nhưng Iran ở đẳng cấp khác'

Chủ Nhật 13/01/2019 , 13:44 (GMT+7)

Nhiều người dùng Twitter khen ngợi thầy trò Park Hang-seo, nhưng cho rằng tuyển Việt Nam vẫn kém đối thủ một bậc.

Việt Nam không thể gây bất ngờ trước màn trình diễn vượt trội về đẳng cấp của Iran. Ảnh: Fox.

"Một màn trình diễn dũng cảm của Việt Nam nhưng họ hoàn toàn dưới cơ tuyển Iran, đội đã giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup với nguồn cảm hứng Sardar Azmoun", trang Twitter của tờ Fox Sports phiên bản châu Á bình luận.

"Việt Nam thực sự không may. Họ đã chơi tốt trong hiệp hai, nhưng Iran ở đẳng cấp khác biệt", tài khoản @AaronCamz viết.

Hai bàn thắng của Sardar Azmoun giúp Iran đánh bại Việt Nam 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B Asian Cup. Chiến thắng này giúp thầy trò Carlos Queiroz giành vé vào vòng 1/8. "Iran đã hoàn thành đủ những gì cần làm. Đây là một màn trình diễn chuyên nghiệp của họ", @ChrisHSportnhận xét.

"Iran thể hiện khả năng kiểm soát tốt trước đối phương. Họ đã đưa ra nhiều bài học về cách bẻ gãy một hàng thủ lùi sâu và chống phản công bằng cách gây áp lực để giành lại bóng", @RhyshRai bình luận về lối chơi của đội bóng từng ba lần vô địch Asian Cup.

Tại giải năm nay Việt Nam ở vào bảng đấu khó, với hai trong số đó là những đội từng vô địch giải đấu. Dẫu vậy, thầy trò Park Hang-seo vẫn để lại ấn tượng. Ở trận đầu tiên gặp Iraq họ thậm chí hai lần dẫn bàn, trước khi thua ngược 2-3 vì quả đá phạt phút bù giờ. "Không gặp may trước Iraq và bây giờ khiến Iran phải vất vả mới có chiến thắng. Cùng danh hiệu AFF Cup, Việt Nam đang có một lứa cầu thủ ấn tượng", @flauser viết.

CĐV người Australia Aaron Camilleri chia sẻ sau khi hiệp một kết thúc - thời điểm Việt Nam bị Iran dẫn 1-0: "Đây là điều khiến tôi thực sự yêu bóng đá châu Á. Tôi không biết bóng đá Australia sẽ như thế nào nếu chúng ta vẫn ở châu Đại Dương. Hy vọng được thấy Việt Nam trình diễn thực sự những gì họ có. Đây là đội tuyển tiến bộ bậc nhất trong 10 năm qua".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.