| Hotline: 0983.970.780

CĐV Hải Phòng vẫn vào sân, trận Cần Thơ - Hải Phòng bị muộn nửa giờ

Chủ Nhật 02/07/2017 , 19:36 (GMT+7)

Lệnh cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương của Ban kỷ luật VFF cuối cùng có cũng như không, bằng chứng là CĐV Hải Phòng vẫn mặc màu áo quen thuộc của đội bóng đất Cảng và vào sân Cần Thơ.

Trận đấu giữa Cần Thơ và Hải Phòng lẽ ra bắt đầu từ lúc 17h chiều 2/7, theo lịch thi đấu được BTC V-League ban hành, nhưng đến sau 17h30 bóng mới lăn, lý do là BTC sân, BTC giải phải giải quyết vấn đề CĐV Hải Phòng xuất hiện trên sân Cần Thơ, bất chấp lệnh cấm từ Ban kỷ luật VFF.

CĐV Hải Phòng vẫn xuất hiện trên sân Cần Thơ...
CĐV Hải Phòng vẫn xuất hiện trên sân Cần Thơ...
... khiến án kỷ luật cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương của Ban kỷ luật VFF trở nên vô nghĩa
...khiến án kỷ luật cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương của Ban kỷ luật VFF trở nên vô nghĩa
 
Trước đó, sau sự cố một vài CĐV quá khích khoác áo Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình ở vòng 14 V-League, trong trận CLB Hà Nội – Hải Phòng, Ban kỷ luật VFF ra lệnh cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương cho đến hết mùa giải 2017.

Tuy nhiên, chiều 2/7, vẫn có khá đông CĐV khoác áo đội Hải Phòng xuất hiện ở sân Cần Thơ, cũng như trên khán đài của sân bóng này, dự khán trận đấu giữa đội bóng đất Cảng với đội bóng đất Tây Đô.

Các thành viên BTC giải và BTC trận đấu phải hội ý hơn nửa giờ mới cho bóng lăn
Các thành viên BTC giải và BTC trận đấu phải hội ý hơn nửa giờ mới cho bóng lăn
 
Đây là trận đấu đầu tiên mà Hải Phòng đá trên sân đối phương sau khi có lệnh cấm từ Ban kỷ luật VFF, tức là trận đầu tiên CĐV của họ phải “thụ án”.

Sau khi CĐV Hải Phòng có mặt bên trong sân và vẫn khoác màu áo quen thuộc của đội bóng đất Cảng, BTC trận đấu buộc phải lùi giờ bóng lăn để hội ý về tình hình trên sân.

Đến hơn 30 phút sau, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Giám sát trận đấu Trần Ngọc Thái Tuấn mới tìm ra giải pháp tạm thời, sau khi hội ý với đại diện BTC sân và đại diện CĐV Hải Phòng, đó là vẫn cho trận đấu bắt đầu. Vì đến lúc đó, các bên cũng chẳng thể… mời CĐV Hải Phòng ra khỏi sân.

Ngay ở trận đầu tiên phải “thụ án”, người ta được chứng kiến ngay rằng án phạt quá vô lý từ phía Ban kỷ luật VFF, do ông trưởng ban Nguyễn Hải Hường ký, về việc cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương, đã trở nên vô nghĩa.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm