| Hotline: 0983.970.780

CĐV tiếc nuối khi Nhật Bản chịu phạt đền vì VAR

Thứ Bảy 02/02/2019 , 14:03 (GMT+7)

Tình huống trung vệ Yoshida dùng tay cản bóng dẫn tới quả phạt đền cuối trận cho tân vương Asian Cup 2019 gây nhiều tranh cãi.

Phút 80, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Qatar và Nhật Bản đang ép sân để tìm bàn gỡ, đội trưởng Maya Yoshida để bóng chạm tay trong cấm địa sau quả phạt góc của đối thủ. Từ phòng VAR, các trợ lý thông báo cho Ravshan Irmatov. Trọng tài chính người Uzbekistan quyết định dừng trận đấu. Sau khi xem lại băng hình, ông phạt thẻ vàng Yoshida, đồng thời trao phạt đền cho Qatar. Từ chấm 11 m, Akram Afif thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Tây Á.

Yoshida đã chơi rất hay ở Asian Cup 2019 nhưng lại không thể có một giải đấu trọn vẹn vì một quyết định của VAR.

Người hâm mộ châu Á tỏ ra tiếc nuối với quyết định này, bởi nếu không có sự can thiệp từ VAR, quả phạt đền đã không được thổi. Trận chung kết sẽ hấp dẫn hơn trong 10 phút cuối trận, và không loại trừ khả năng Nhật Bản tìm được bàn gỡ.

Tài khoản @farkhan_yasin viết trên mạng xã hội Twitter: "VAR là công cụ để xem lại tình huống, nhưng trọng tài cần phải nắm bắt và hiểu được trận đấu. Đó là một lỗi, nhưng cầu thủ không cố ý. Bạn cần một tư duy theo hướng bóng đá, và phải đánh giá được việc có nên thổi phạt đền lúc đó hay không".

Chung quan điểm, @ytsubom1105 chia sẻ: "Thật tiếc cho Nhật Bản, nhưng thất vọng hơn cả là việc VAR lại quyết định trận đấu. Yoshida quá đáng thương. Nhưng dù sao cũng chúc mừng Qatar về một giải đấu tuyệt vời".

Không nhẹ nhàng như hai người hâm mộ trên, @sachin7RT chỉ trích: "Đây là quyết định VAR tệ nhất tôi từng thấy. Trọng tài gần như chấm dứt mọi hy vọng cho Nhật Bản. Họ quá thiếu may mắn, thực sự là như vậy".

Trước Asian Cup 2019, chung kết World Cup 2018 cũng rẽ theo một hướng khác bởi VAR. Khi tỷ số là 1-1, công nghệ trợ lý tài video đã thổ phạt đền Croatia khi để bóng chạm tay trong cấm địa. Pháp vươn lên dẫn 2-1, trước khi ghi thêm hai bàn và ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc. Nhiều CĐV cũng cho rằng nếu VAR không can thiệp, Croatia sẽ còn chơi hay hơn, và chưa chắc dính bẫy phản công của "Gà Trống Gaulois" trong hiệp hai.

Sự trùng lặp này khiến @missthepenny62 băn khoăn: "VAR được dùng để giảm thiểu sai lầm nhưng tất cả những gì tôi chứng kiến là nó bảo vệ đội đang có lợi thế giành chiến thắng. Những gì ở chung kết World Cup được lặp lại. Trọng tài phải thấy xấu hổ vì quyết định của ông ấy".

@RhyshRai đưa cái nhìn đa chiều hơn khi phân tích: "Đây là vấn đề về luật và quy tắc, chứ không phải VAR hay trọng tài. Trong luật bóng đá có ghi, tình huống để bóng chạm tay có chủ ý sẽ bị thổi phạt. Điều ấy thật mập mờ với tôi. Rõ ràng, cần phải có những hướng dẫn cụ thể hơn ở các tình huống tương tự".

@AlifRobbie thì nuối tiếc: "Trận chung kết thật tuyệt cho tới khi trọng tài quyết định thổi phạt đền bằng VAR. Hơn 20 triệu khán giả truyền hình đều thấy rõ, rằng đó không phải một tình huống dùng tay chơi bóng".

Nhật Bản lần đầu tiên thất bại ở chung kết Asian Cup. Ảnh: AFC.

Nhật Bản chơi thiếu chắc chắn so với các trận đấu trước khiến @Hirald0 đặt câu hỏi: "Cần phải xem xét lại những tác động của VAR ở tình huống bóng chạm tay. Ngoài ra, những lựa chọn nhân sự của Hajime Moriyasu cũng rất đáng ngờ. Cầu thủ Nhật Bản chơi bóng như bị lỗi nhịp và thiếu năng lượng so với đối thủ".

@kazonis hài hước nói: "Nhìn xem, dường như ba trọng tài ở phòng VAR cũng tranh cãi với nhau về việc có nên thông báo cho trọng tài chính về tình huống bóng chạm tay hay không. Bóng đá ngày càng ít cảm xúc khi VAR nổi lên như một công cụ đưa những trận chung kết đi theo hướng tiêu cực".

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm