| Hotline: 0983.970.780

CĐV Uzbekistan ủng hộ Việt Nam vô địch

Thứ Bảy 27/01/2018 , 13:45 (GMT+7)

Không ít CĐV của đối thủ Uzbekistan và các nước khác dành tình cảm cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận chung kết.

Trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á, CĐV có tên Azizov Sarvar Bek viết: ''Tôi là người Uzbekistan, nhưng tôi muốn Việt Nam vô địch vì cả đất nước họ sẽ mừng chiến thắng. Đó sẽ là chiếc Cup đầu tiên trong lịch sử tuyệt vời của họ''.

Việt Nam gây ấn tượng bằng phong cách quả cảm của đội tuyển và hàng triệu CĐV xuống đường mừng chiến thắng.

U23 Việt Nam cũng nhận được tình cảm từ CĐV khu vực Trung Đông, nơi có ba đội từng bị thầy trò Park Hang Seo vượt qua gồm Syria, Iraq và Qatar. Tài khoản có tên Mohammad K Al Azzam viết: "Chúc Việt Nam may mắn. Tình yêu từ Jordan''.

Không chỉ khu vực Trung Đông, tiếng nói ủng hộ Việt Nam còn cất lên từ Đông Nam Á. CĐV có tên Ahmad Bahri viết: ''Xin lỗi Uzbek, Việt Nam sẽ gây bất ngờ cho bạn. Sự ủng hộ tuyệt đối từ Malaysia''.

''Việt Nam muôn năm. Các bạn là nhà vô địch. Hãy kỳ vọng và tin tưởng. Chúng tôi rất tự hào về đội bóng tuyệt vời và kỳ diệu của các bạn'' là chia sẻ của một CĐV Malaysia khác, Atuk Abah.

Agus Maulidyanto thì nhận định: ''Việt Nam chưa là gì trong bóng đá, nhiều đội tuyển lớn đánh giá thấp bạn, nhưng bạn xứng đáng vô địch. Bạn xứng đáng làm khu vực Asean vĩ đại trở lại. Đông Nam Á sẽ gây địa chấn cho bóng đá thế giới.

Nhiều CĐV quốc tế cũng ủng hộ Việt Nam theo kiểu hài hước. CĐV có tên Mohamed Kishirukato viết: "Công Phượng là một trong những cầu thủ Việt Nam mà tôi yêu thích. Này Real Madrid, đây là giải pháp tăng cường hàng công. Hãy bỏ Benzema và mua Công Phượng''.

Trong khi đó, một số CĐV khác dành lý trí và tình cảm cho Uzbekistan. Botirali Khozirov dự đoán: ''Uzbekistan sẽ là nhà vô địch năm nay. Không có gì phải nghi ngờ. Uzbekistan 5-0 Việt Nam''.

Một số người cũng tin vào thời tiết lạnh khoảng 0 độ C tại Thường Châu, Trung Quốc là lợi thế cho Uzbekistan. Akbar Ergashev đánh giá: ''Ồ, tuyết rơi là điều kiện tốt cho các cầu thủ Uzbekistan. Thời tiết hiện tại ở Uzbekistan thậm chí đang là âm 15 độ C. Tiến lên Uzbekistan''.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm