| Hotline: 0983.970.780

CĐV Việt Nam không mua được vé xem trận Thái Lan

Thứ Tư 21/08/2019 , 06:45 (GMT+7)

Ít phút sau khi mở bán công khai, trang web bán vé của LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông báo hết vé khiến dư luận trong nước nghi ngờ.

cdv-vn160339488
CĐV Việt Nam chưa thể mua được vé vào sân.

Càng sát giờ bóng lăn trận gặp Thái Lan hôm 5/9, CĐV Việt Nam càng sốt sắng mua cho mình một tám vé vào sân Thammasat theo dõi thầy trò Park Hang-seo thi đấu. Bởi vậy, ngay vào thời điểm FAT thông báo bán vé online lúc 10h sáng 19/8, rất nhiều CĐV nước ta đã vào trang thaiticketmajor.com để tìm cho mình những chiếc vé xe bóng đá.

Dù được dành hơn 2.200 vé nhưng chỉ sau ít phút mở bán, trang web bán vé chính thức của FAT đã thông báo hết vé. Cho rằng hệ thống trang web của FAT có thể gặp sự cố, nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cố gắng thử truy cập lại nhiều lần, nhưng đều gặp sự cố trên. Cho đến chiều 20/8, hơn 24 giờ sau thời điểm bán vé chính thức, thông báo hết vé vẫn y nguyên. Điều này dấy lên nghi ngờ trong đại bộ phận CĐV Việt Nam rằng, nước chủ nhà đã có hành vi nào đó can thiệp vào chuyện này.

Trao đổi vấn đề với LĐBĐ Việt Nam (VFF), đại diện VFF nói sẽ cố liên hệ với phía FAT để tìm hiểu rõ nguồn cơn sự việc. Trước đó, VFF cũng nhờ FAT bố trí một cổng riêng vào sân Thammasat cho CĐV Việt Nam và nước bạn đã hứa giúp đỡ.

Tình trạng cháy vé khi bán online từng xảy ra nhiều lần ở Việt Nam, khi đội tuyển thi đấu. Ngay cả những nước Đông Nam Á cũng xảy ra hiện tượng này. Trước SEA Games 29, nước chủ nhà Malaysia thậm chí phải bỏ hình thức bán trực tuyến và yêu cầu người hâm mộ tới trực tiếp sân mua vé, đề phòng có người trục lợi.

Vé xem trận Thái Lan – Việt Nam ngày 5/9 có giá 650 baht, tương đương gần 500.000 đồng. Trên một số diễn đàn bóng đá, đã có hiện tượng hỏi mua vé trận này với giá cao gấp vài lần. Điều đáng nói, vị trí ngồi của CĐV Việt Nam tại sân Thammasat rất xấu – ngang với khung thành, và thường chỉ nhìn thấy lưng cầu thủ.

Tại King’s Cup tổ chức hồi đầu tháng 6/2019, CĐV Việt Nam cũng phải chịu cảnh mua vé chênh so với người hâm mộ Thái Lan. Tuy nhiên, việc vào sân với người hâm mộ nước ta khá dễ dàng. Một phần nguyên nhân bởi vé được bán trực tiếp ngoài sân. CĐV Việt Nam chỉ cần mua đúng vé dành cho CĐV đội khách là được.

Ngoài vấn đề vé, người hâm mộ Việt Nam cũng tỏ ý lo lắng cho hàng thủ đội tuyển. 3 trong số 5 người đá chính ở AFF Cup 2018 là Đình Trọng, Văn Hậu, Trọng Hoàng sẽ vắng mặt ở trận tới.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm