| Hotline: 0983.970.780

CEO Phuc Khang Corporation lọt TOP 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất

Thứ Hai 23/12/2019 , 20:08 (GMT+7)

Với những cống hiến quan trọng về kiến tạo cộng đồng xanh, không gian xanh, CEO Phuc Khang Corporation - bà Lưu Thị Thanh Mẫu đã được vinh danh tại vòng chung tuyển giải thưởng Sao Đỏ - TOP 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất.  

Ngày 18/12, Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội. 

Với chủ đề “Vươn cao khát vọng Việt”, lễ kỷ niệm 20 năm và trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã được tổ chức với sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch CLB Sao Đỏ - ông Nguyễn Cảnh Hồng, lãnh đạo 63 tỉnh thành khắp cả nước; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình và hơn 2000 đại biểu đại diện các doanh nghiệp toàn quốc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao giải thưởng Sao Đỏ 2019 cho CEO Lưu Thị Thanh Mẫu.

Chiều cùng ngày, các tân Sao Đỏ đã tham gia cuộc tọa đàm với chủ đề “Kết nối tạo giá trị trường tồn”, chương trình có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ tạo sân chơi cho doanh nhân trẻ có cơ hội phát huy trí lực, đồng thời nhấn mạnh chính các doanh nghiệp trẻ, các Sao Đỏ có trách nhiệm rất lớn cùng các Bộ, ban ngành đưa Việt Nam vươn lên thành một đất nước hùng cường.

Vượt qua TOP 100 doanh nhân tiêu biểu, CEO Phuc Khang Corporation - bà Lưu Thị Thanh Mẫu - vinh dự được xướng tên trong TOP 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất tại giải thưởng Sao Đỏ năm nay. Giải thưởng đã trực tiếp ghi nhận những cống hiến lớn lao, quan trọng của bà Mẫu và doanh nghiệp Phúc Khang cho xã hội.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu là một trong những doanh nhân nữ hiếm hoi Lọt vào TOP 10 Sao Đỏ.

Trở thành Top 10 Sao Đỏ và là một trong những doanh nhân nữ hiếm hoi đạt được vinh dự này đã phần nào khẳng định sự đúng đắn của bà Mẫu khi kiên định thực hiện chiến lược phát triển cộng đồng xanh, vì một tương lai bền vững hơn đối với xã hội. Giải thưởng là động lực để bà Mẫu tiếp tục theo đuổi việc thực hiện Công trình xanh, kiến tạo những giá trị khác biệt cho xã hội và cộng đồng.

Tự hào mang trên vai sứ mệnh “Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu”, Phúc Khang đã củng cố và khẳng định vững vàng vị thế Nhà phát triển Công trình xanh trong suốt một thập kỷ qua.

Sản phẩm bất động sản của Phúc Khang luôn hướng đến việc cung cấp những giải pháp tối ưu về không gian sống sinh thái đích thực dành tặng khách hàng và sẽ luôn hội tụ đầy đủ các yếu tố: Tính sinh thái; Giải pháp kinh tế, tiết kiệm; Tạo năng lượng sống tích cực cho khách hàng và cộng đồng.

Được biết, bên cạnh bất động sản, Phuc Khang Corporation cũng liên tiếp đẩy mạnh chiến lược phát triển giáo dục và thương mại để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân cũng như tạo điều kiện tối đa để phát huy tiềm lực con người, hướng đến dựng xây một Việt Nam ngày một xanh hơn, truyền thống hơn.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Sao Đỏ phối hợp đồng tổ chức.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tấm gương doanh nhân trẻ đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và tích cực tham gia đóng góp phát triển cộng đồng. Được tổ chức 2 năm/lần, Giải thưởng này được xét trao tặng cho các doanh nhân tuổi dưới 45, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của giới doanh nhân đối với xã hội và trở thành biểu tượng của sự thành đạt, niềm tự hào của doanh nhân Việt Nam.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm