| Hotline: 0983.970.780

Cha con người Trung Quốc chết nghi do ngạt nước

Thứ Hai 03/02/2020 , 16:43 (GMT+7)

Nguyên nhân cái chết của hai cha con người Trung Quốc nổi trên kênh nghi là do bị ngạt nước.

Ngày 3/2, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản thông cáo báo chí về trường hợp hai cha con người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc chết trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công văn của UBND tỉnh về việc hai trường hợp người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc chết tại Bạc Liêu.

Nội dung thông báo chí cho biết, kết quả bước đầu xác định nguyên cái cái chết của hai cha con người Trung Quốc, nổi trên kênh sáng Le Le là do ngạt nước.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, gia đình nạn nhân phát hiện thi thể của anh You Nianwu (SN 1984) con trai là You YueLong (SN 2016) nổi trên kênh sáng Le Le, bước đầu nghi chết là do ngạt nước.

UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP. HCM thông báo nạn nhân người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc tử vong và đề nghị phối hợp công tác lãnh tác các bước tiếp theo.

Cơ quan cảnh sát Công an tỉnh Bạc Liêu đang làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cha con người đàn ông Trung Quốc.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân.

Trước đó, Báo NNVN đưa tin, vào ngày 22/1, anh You Nianwu (ngụ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), vợ là Lê Thị Huyền Châm (26 tuổi) cùng với con trai (không phải bé gái như trước đó đã đưa tin) là You YueLong (4 tuổi) nhập cảnh về Việt Nam thăm mẹ vợ là bà Dương Thị Liên (SN 1969, ngụ ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) để ăn tết cùng gia đình bên vợ.

Tuy nhiên, đến 1/2 thì anh You Nianwu mất tích cùng với con trai. Sau đó gia đình bà Liên có tổ chức tìm kiếm và phát hiện lần lượt thi thể của hai cha con, nổi trên kênh Le Le, thuộc ấp Ninh Tiến, chỉ cách nhà bà Liên khoảng 1km.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.