| Hotline: 0983.970.780

Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, lao động nghèo

Thứ Tư 22/01/2014 , 10:12 (GMT+7)

Theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, năm nay tỉnh đã dành trên 6,9 tỷ đồng để chăm lo cho gia đình chính sách vui xuân đón Tết.

* Thưởng Tết cao nhất 224 triệu đồng/người

Theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, năm nay tỉnh đã dành trên 6,9 tỷ đồng để chăm lo cho gia đình chính sách vui xuân đón Tết. Theo đó, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cơ quan, đơn vị bộ đội đóng quân tại các địa phương biên giới, hải đảo… Ngoài ra, còn tổ chức họp mặt Hội đồng hương tại TP Hồ Chí Minh, họp mặt nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức và họp mặt bà con kiều bào về thăm quê hương trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và các địa phương cũng dành 775 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ để thăm hỏi, động viên công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các khu công nghiệp. Riêng kinh phí hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, năm nay tỉnh giao cho Ủy ban MTTQ tổ chức thực hiện.

Sở LĐ-TB&XH Kiên Giang cho biết, dẫn đầu về mức thưởng Tết năm nay trên địa bàn tỉnh vẫn thuộc khối DN có 100% vốn nước ngoài, với mức cao nhất là 224,1 triệu đồng, thấp nhất chỉ hơn 1 triệu đồng. Đối với khối DN Nhà nước mức thưởng Tết cao nhất là 33,3 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng; DN cổ phần thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 300 ngàn đồng. Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các DN hoạt động trong lĩnh vực SX xi măng là 30 triệu đồng/người.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.