Thanh long là cây có phản ứng với quang chu kỳ, ra hoa trong điều kiện có đủ ánh sáng (cây ngày dài) và thường trong mùa mưa (tháng 4 đến tháng 10). Nhưng trong thời gian chính vụ, giá cả trái thanh long thường thấp nên lợi nhuận trong vụ chính không cao.
Từ những năm 2000, nông dân một số vùng trồng thanh long đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới – biện pháp chong đèn (kéo dài thời gian chiếu sáng cho cây) để sản xuất thanh long trái vụ nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn.
Thời vụ thắp đèn cho thanh long trái vụ lại rơi vào giai đoạn mùa khô nên cây vừa phải chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, vừa phải làm nhiệm vụ “sản xuất”. Chi phí năng lượng (điện, dầu...) cho việc thắp đèn cũng rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của nông dân khi sản xuất vụ nghịch.
Vì vậy, các biện pháp kỹ thuật cần phải được tiến hành đồng bộ để đạt được kết quả cao nhất: số giờ chong đèn/ngày, số đêm chong đèn/vụ, cường độ chiếu sáng, chế độ dinh dưỡng…
(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 20 Báo NNVN số 250 ra ngày 16/12/2010)
Vào lúc 20h10 ngày 20/12/2010, Đài Truyền hình Đăk Lăk và Nhà máy Phân bón Năm Sao sẽ thực hiện chương trình tọa đàm trực tiếp tư vấn kỹ thuật cho nông dân. Trong chương trình các nhà khoa học sẽ hướng dẫn cho bà con kỹ thuật "Chăm sóc cây cà phê sau khi thu hoạch". Kính mời bà con theo dõi và giao lưu cùng chương trình.