| Hotline: 0983.970.780

Chấn chỉnh chợ đêm

Thứ Ba 19/10/2010 , 07:00 (GMT+7)

Hoạt động của chợ cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các cơ quan chức năng sơ kết hoạt động chợ đêm Bến Thành, đồng thời đề xuất việc điều chỉnh mô hình hoạt động này; nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho các tiểu thương không có điều kiện tiếp tục tham gia kinh doanh tại chợ chuyển đổi ngành nghề hoặc tìm nơi kinh doanh khác ổn định hơn, để chuẩn bị chấm dứt hoạt động chợ đêm Bến Thành trong thời gian tới.

Một góc chợ đêm Bến Thành.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Quận 1 lên phương án điều chỉnh thời gian họp chợ, thời gian tập kết hàng hóa… theo hướng tránh giờ cao điểm và đảm bảo giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh khu vực; phối hợp với các sở-ngành chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh.

Chợ đêm Bến Thành, nằm trên hai con đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, bên hông chợ Bến Thành, ngay trung tâm thành phố, đi vào hoạt động vào tháng 4/2002 với kỳ vọng có thể thu hút được lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.

Chợ có khoảng trên 300 sạp, bao gồm những mặt hàng chủ yếu là thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm và đặc biệt là những món ăn truyền thống... Nhưng sau gần chín năm hoạt động, chợ đêm Bến Thành chỉ thu hút khoảng 4.000 lượt khách mỗi đêm, so với dự kiến ban đầu là từ 8.000-10.000 lượt khách/đêm và phần lớn chỉ là những du khách tham quan.

Theo nhiều người dân, hoạt động của chợ cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại khu vực này, đặc biệt là giờ cao điểm khi các tiểu thuơng bắt đầu bày, dọn hàng. Những yếu tố tiềm ẩn về nguy cơ cháy nổ cùng tình trạng gây ồn ào cũng gây không ít khó chịu cho những người dân sinh sống trong khu vực.

Tuy nhiên, một số tiểu thương cho biết việc cho ngưng hoạt động của chợ đêm Bến Thành là một điều đáng tiếc. Trước đây, khi chợ mới mở, hầu hết các tiểu thương phải “chịu trận” vì không có khách. Vài năm trở lại đây, số lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và mua hàng nhiều hơn, thu nhập của các tiểu thương mới bắt đầu ổn định phần nào thì chợ lại sắp bị dẹp.

Theo khảo sát, hiện tại chợ bắt đầu hoạt động từ 19-23 giờ, diễn ra hết sức tấp nập nên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, chợ đêm Bến Thành như một nét đặc thù của thành phố về đêm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cần Thơ điều chỉnh, ban hành lại quy chế họp báo gây tranh cãi

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung trong quy chế họp báo và ban hành lại cho phù hợp.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm