| Hotline: 0983.970.780

Chân dung vị nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan

Thứ Hai 04/07/2011 , 15:05 (GMT+7)

Chỉ trong vài tuần, Yingluck Shinawatra đã từ một chính trị gia bất đắc dĩ biến thành một nhà lãnh đạo đầy tự tin, nhiệt huyết và cực kỳ quyến rũ nữa.

Bà Yingluck trước những người ủng hộ hôm 3/7 

Chỉ trong vài tuần, Yingluck Shinawatra đã từ một chính trị gia bất đắc dĩ biến thành một nhà lãnh đạo đầy tự tin, nhiệt huyết và cực kỳ quyến rũ nữa.

Từ ứng cử viên bất đắc dĩ...

Chỉ mới hai tháng trước, bà Yingluck còn công khai tuyên bố rằng bà không có ý định dẫn dắt đảng Puea Thai, nhưng bà đã đổi ý vào phút chót. Những ngày đầu trong chiến dịch vận động tranh cử của bà được thiết kế cẩn thận, tránh xa những cuộc tranh cãi về các vấn đề chính sách nền tảng, những bãi mìn thực sự với một chính trị gia còn ít kinh nghiệm quản trị công như bà Yingluck.

Theo đuổi nhất quan thông điệp chính trị của Puea Thai, nhấn mạnh vào sự hòa hợp và thông cảm cho những người dân nghèo, nhấn mạnh nền tảng của nền chính trị mà gia đình Shinawatra theo đuổi, một gói chính sách được thiết kế khá tốt nhắm đền những nhóm lợi ích chủ đạo, nông dân, sinh viên, người nghèo đô thị và tầng lớp trung lưu đang chật vật. Tấn công lạm phát và việc chính quyền Đảng Dân chủ đã không có thành tựu gì đáng kể trong hai năm qua.

Những khi không xuất hiện trên truyền hình, bà Yingluck đã tỏ ra là một sinh viên chăm chỉ. Các bài phát biểu ngày càng trở nên thuyết phục, nhiều cảm xúc hơn, sự tự tin ngày càng tăng cao. Báo Thái Lan Bangkok Post dẫn lời những cố vấn nói trong vài tuần qua, bà đã từ một ứng cử viên bất đắc dĩ trở thành một người thực sự tâm huyết với tư tưởng chính trị của Puea Thai và biến các đối thủ Dân chủ thành những kẻ nhàm chán trong mắt các cử tri.

“Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống của mình, đặc biệt là hạnh phúc của con trai mình, để đổi lấy vị trí đứng đầu đảng”, bà nói với các đảng viên Puea Thai mới đầu năm nay. Nhưng với sự ủng hộ của người anh ở hải ngoại và những chính trị gia lâu đời từng tham gia đảng Thai Rak Thai trước kia, bà đã đổi ý, và đã chiến thắng.

"Dễ chịu, rạng rỡ và tử tế"

Yingluck là con út trong gia đình Lert và Yindee Shinawatra có chín người con. Bà nhận bằng khoa học chính trị tại Đại học Chiang Mai năm 1988 và lấy bằng thạc sĩ cùng ngành ở Đại học bang Kentucky, Hoa Kỳ, hai năm sau đó. Sống một cuộc đời riêng tư dù có người anh làm Thủ tướng và là một chính trị gia với hành trình đầy sóng gió, bà Yingluck cưới ông Anusorn Amornchat, giám đốc điều hành của M Link Asia, một công ty phân phối điện thoại di động. Họ có với nhau một con trai.

Toàn bộ những kinh nghiệm công việc của bà gắn với việc làm ăn của gia đình Shinawatra, bắt đầu với công ty Shinawatra Directories, một hãng dịch vụ danh bạ điện thoại. Năm 2002, hai năm sau khi ông Thaksin thắng cử vang dội và bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên, bà Yingluck đảm nhận cương vị chủ tịch công ty Advanced Info Service, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất nước và là trụ cột của đế chế kinh doanh Shinawatra. 

Bà đảm nhận cương vị này tới năm 2006, khi gia đình Shinawatra bán cổ phần của họ cho Shin Corp, một công ty thuộc tập đoàn đầu tư nhà nước khổng lồ của Singapore Temasek Holdings. Sau đó bà Yingluck chuyển sang làm chủ một công ty khác của gia đình trong lĩnh vực bất động sản, SC Asset. 

Những đồng sự cũ và cấp dưới của bà Yingluck mô tả về bà trên Bangkok Post là một người “dễ chịu”, “rạng rỡ” và “tử tế,” trái ngược với tính cách quyết đoán và có phần tàn nhẫn của người anh trai Thaksin. “Bà ấy luôn có thái độ cầu thị, điều khiến mọi người thấy thoải mái khi ở cạnh bà”, một giám đốc của AIS nói.

Trong khi còn những lời chỉ trích sự thiếu kinh nghiệm của bà Yingluck, không thể nghi ngờ về tình cảm mà công chúng dành cho tân Thủ tướng, sắc đẹp, tuổi trẻ, sự duyên dáng và nhiệt tâm khiến bà Yingluck là một hình mẫu tuyệt vời cho các cử tri sau chuỗi ngày dài họ đã ngán ngẩm với các chính trị gia cơ bắp. 

Sự ủng hộ của người anh

Ngay sau khi thắng cử, ông Thaksin và các thành viên cấp cao trong đảng Puea Thai đã vạch ra một kế hoạch xây dựng hình ảnh và hỗ trợ bà Yingluck. Chính trị gia kỳ cựu Sudarat Keyuraphan, một người thân tín và bạn hàn vi của Thaksin từ ngày họ thành lập đảng chính trị đầu tiên, Palang Dharma, đã ngay lập tức tập hợp một đội ngũ chuyên gia hỗ trợ bà Yingluck. Niwatthamrong Boonsongpaisal, cựu giám đốc kênh tin tức iTV thuộc tập đoàn Shin, đảm nhận cương vị quan hệ công chúng cho bà Yingluck. 

Cựu bộ trưởng công nghiệp Mingkwan Saengsuwan và cựu phó thủ tướng Olarn Chaipravat đứng đầu nhóm cố vấn chiến lược kinh tế. Giám đốc ngành viễn thông Kruesophon phụ trách mảng truyền thông quốc tế và đối ngoại. Diễn viên và chính trị gia Yuranan “Sam” Pamornmontri phụ trách phần trả lời báo chí và xây dựng hình ảnh trước công chúng. Ngay cả các vệ sĩ của bà Yingluck cũng được đào tạo lại hoặc tuyển mới.

Theo Bangkok Post, mỗi ngày thứ Hai, bộ tứ trong doanh trại Yingluck, Sudarat, Niwatthamrong, Mingkwan và Olarn, ngồi lại với bà trong những cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của ông Thaksin. Các vấn đề kinh tế, và những lo ngại về giá lương thực và năng lượng tăng, được đặt trọng tâm trong chương trình nghị sự, các bài phát biểu và phỏng vấn của bà Yingluck. 

Các lãnh đạo đảng Puea Thai cũng nhanh chóng bác bỏ thách thức về một cuộc tranh luận trực tiếp với ông Abhisit Vejjajiva, do bà Yingluck rõ ràng sẽ gặp bất lợi trước một đối thủ lão luyện hơn nhiều. Giờ đây thì bà Yingluck sẽ không phải lo về những cuộc tranh luận đó nữa, nhưng nhiều thử thách lớn hơn vẫn còn đang đợi ở phía trước, với Thủ tướng thứ 28 và nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan.

Tiểu sử bà Yingluck Shinawatra

- Sinh ngày 21/6/1967 tại San Kampheang, Thái Lan

- Tôn giáo: Phật giáo Theravada

- Là con út trong tổng số 9 người con của ông Lert và bà Yindee Shinawatra (cháu gái của công chúa Jantip Raminkwong).

- Tốt nghiệp khoa Chính trị học và hành chính công tại Đại học Chiang Mai năm 1988, đậu bằng thạc sĩ tại Đại học bang Kentucky (Mỹ) năm 1991.

- Từng làm việc tại công ty Shinawatra Directories (hãng danh bạ điện thoại), là Chủ tịch công ty AIC (cung cấp dịch vụ di động) đến năm 2006, sau đó chuyển sang điều hành công ty bất động sản SC Asset.

- Đã kết hôn với ông Anusorn Amornchat, Giám đốc điều hành M Link Asia Corporation PCL (do chị ông là bà Yaowapa Wongsawat làm chủ. Bà Yaowapa là vợ cựu thủ tướng Somchai Wongsawat) và có một con trai.

- Đảng phái chính trị: Puea Thai. Tháng 5/2011, được chọn làm ứng cử viên của đảng Puea Thái trong cuộc Tổng tuyển cử. Sau khi Đảng Puea Thái giành 263 trên tổng số 500 ghế tại Quốc hội, bà Yingluck sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm