| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Thứ Tư 03/07/2013 , 10:20 (GMT+7)

Là huyện miền núi, chăn nuôi được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện An Lão (Bình Định).

Là huyện miền núi, chăn nuôi được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện An Lão (Bình Định). Những năm trước đây, theo cách chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả mang lại chẳng là bao. Từ khi SX theo hướng hàng hóa, chăn nuôi ở huyện này mới thực sự bứt phá.

An Lão hiện có tổng đàn gia súc trên 31.500 con, trong đó có hơn 3.000 con trâu, gần 7.500 con bò (bò lai chiếm 41,3% tổng đàn). Ông Phạm Minh Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện An Lão cho biết: Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, hiện nay An Lão đã hoàn thành quy hoạch và đưa vào sử dụng 490 ha đồng cỏ để phát triển chăn nuôi đàn gia súc, đảm bảo cung cấp đủ một phần thức ăn tự nhiên quanh năm cho hơn 5.000 con trâu, bò.

Hầu hết các đồng cỏ được chú trọng quy hoạch theo hướng bán thâm canh kết hợp với trồng cỏ cao sản. Các đồng cỏ có diện tích lớn được quy hoạch tập trung ở các xã vùng cao như: Đồng Lau, đồng Tranh (xã An Toàn); đồng Hòn Chiêng, đồng Nước Ron (xã An Nghĩa); đồng Nước Úc (xã An Quang).


Một mô hình chăn nuôi hiệu quả cao ở miền núi

Riêng các xã vùng thấp như An Hòa, An Tân, An Hưng, An Dũng, An Vinh và thị trấn An Lão; người chăn nuôi tận dụng một phần diện tích đồng cỏ tự nhiên kết hợp với trồng cỏ cao sản, đồng thời chế biến dự trữ thức ăn phục vụ chăn nuôi từ các sản phẩm và phụ phẩm SX nông nghiệp.

Lãnh đạo huyện An Lão xác định, để tạo ra sản phẩm hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi thì việc quy hoạch vùng chăn nuôi phải đi trước một bước. Vì vậy, trong nhiều năm qua An Lão định hướng các xã vùng cao phát triển chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình, chăn nuôi bán thâm canh, vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, heo giống địa phương, gia cầm và cá nước ngọt.

Ở các xã vùng thấp, khuyến khích chăn nuôi gia trại, trang trại với quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt là đầu tư mở rộng chăn nuôi trâu, bò lai, heo hướng nạc, chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, nuôi cá nước ngọt. Hàng năm huyện còn xây dựng và nhân rộng các mô hình nuôi hươu, heo rừng lai, nhím, ong, cá chình bông thương phẩm…

Trong 7 năm gần đây, để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bằng nhiều nguồn vốn, An Lão đã đầu tư gần 58 tỷ đồng nhằm hỗ trợ, khuyến khích người chăn nuôi. Ngoài ra còn tổ chức 117 lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho 5.405 lượt cán bộ và nông dân địa phương.

Qua các lớp đào tạo, tập huấn người chăn nuôi ở huyện An Lão đã nắm chắc các quy trình kỹ thuật chăn nuôi, tiếp cận được thị trường, lựa chọn con giống chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò lai, bò sinh sản từ 10 - 15 con/hộ; nuôi heo sinh sản, heo hướng nạc từ 30 - 50 con, cá biệt có hộ nuôi heo thịt lên đến 500 con. Nhiều hộ chăn nuôi có thu nhập bình quân hàng năm từ 50 - 100 triệu đồng.

Ông Phạm Thanh ở thôn Thanh Sơn, xã An Tân, một trong những hộ có thu nhập khá từ chăn nuôi cho biết: “Sử dụng lợi thế từ khu vườn rộng, sau khi trồng dây tiêu lên cao, gia đình tôi thả nuôi 120 con gà, vịt. Sau đó, góp vốn từ bán lúa, hạt tiêu, gia cầm gia đình đầu tư xây chuồng trại chăn nuôi heo. Lúc đầu gầy 3 con heo giống sinh sản, heo con đẻ ra bao nhiêu để lại chăn nuôi heo thịt.

Bình quân mỗi năm gia đình bán ra thị trường 3,5 tấn heo hơi, sau khi trừ chi phí còn thu lãi hơn 60 triệu đồng. 2 năm trở lại đây, được nhà nước hỗ trợ 2 con giống heo rừng lai gia đình đã làm chuồng riêng để chăn nuôi. Đến nay đàn heo rừng lai đã sinh sôi nảy nở lên 30 con”.

Theo ông Thanh, chăn nuôi heo hướng nạc và heo rừng lai không khó, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt cần chú ý khâu vệ sinh chuồng trại, tận dụng nguồn phân để bón cho cây và làm chất đốt, tránh ô nhiễm môi trường, chú trọng việc tiêm phòng vacxin đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm để tránh dịch bệnh.

“Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng nên trong thời gian qua đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn không phát sinh dịch bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường hoạt động vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm để ngăn chặn dịch bệnh lây từ ngoài vào. Từ đầu năm đến nay, An Lão đã kiểm dịch vận chuyển 8.591 con heo, kiểm soát giết mổ 1.900 gia súc”, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện An Lão.

Xem thêm
Mang Yang là nơi rất tốt để phát triển đàn bò sữa

Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nguồn nước sạch…, là những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển bò sữa ở Mang Yang, Gia Lai.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Bình Định lên phương án né hạn cho vụ hè thu

Bình Định đang lên phương án chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, tập trung vận động người dân tiết kiệm nước để đảm bảo thắng lợi vụ hè thu 2024.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.