Nhưng giai cấp nông dân đông đảo lại vẫn đang rất thiếu những nông dân sản xuất lớn.
Anh Lê Tiến Mạnh
Nếu anh chỉ có 1 – 2 mảnh ruộng, sẽ chẳng ai ngó ngàng đến. Nhưng khi anh là một “đại điền chủ”, sở hữu trong tay hàng chục ha đất tập trung chuyên canh nông nghiệp, các doanh nghiệp lớn sẽ chủ động tìm đến và xin hợp tác.
Giá trị gia tăng thu được trên một đơn vị diện tích sẽ tăng khoảng 20 – 25% bởi cơ giới hóa giúp tiết giảm công lao động; chi phí giống, vật tư nông nghiệp ít hơn và giá cả tăng lên.
Điệp khúc “được mùa, mất giá” diễn ra phổ biến ở hầu khắp các ngành hàng nông sản ở nước ta là do việc tổ chức sản xuất yếu kém, thiếu khoa học. Khi mạnh ai nấy làm, chất lượng sẽ không đồng nhất, sản lượng nhiều nhưng tỷ lệ đạt tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào cho chế biến công nghiệp thấp, dẫn đến giá cả bấp bênh.
Cũng theo anh Tiến, tình trạng nông dân chán ruộng, bỏ ruộng ở hầu khắp các miền quê Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để tích tụ đất đai và hình thành những chủ ruộng lớn. Chỉ khi đó, nền nông nghiệp Việt Nam mới tạo ra hàng hóa tốt, đủ sức khai phá hết các ngóc ngách của thị trường.