| Hotline: 0983.970.780

Chấp nhận cạnh tranh để đổi lấy lợi ích từ hội nhập

Thứ Ba 13/11/2018 , 10:30 (GMT+7)

Theo CNA, ngày 12/11, đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN với hơn 1.000 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới và khu vực tham dự.

“Thụ hưởng các quyền lợi từ hội nhập cộng đồng ASEAN và các nền kinh tế mở, kết nối, các doanh nghiệp cũng nên chuẩn bị để thích ứng và chấp nhận cạnh tranh hơn trong thị trường nội địa”. Đây là phát biểu mở màn cho chuỗi sự kiện của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 12-15/11/2018 tại Singapore của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Các nhà lãnh đạo ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32

Theo CNA, ngày 12/11, đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN với hơn 1.000 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới và khu vực tham dự. Thủ tướng nước chủ nhà Singapore Lý Hiển Long lưu ý rằng, các doanh nghiệp không phải lúc nào cũng nhận được sự hỗ trợ khi mở cửa thị trường nội địa để cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Và đôi khi họ phải vận động hành lang chính phủ để áp dụng các quy định, biện pháp để giữ chân các ngành công nghiệp hoặc đóng cửa để tự vệ.

Tuy nhiên, ông Lý nhấn mạnh rằng, các doanh nghiệp ASEAN phải làm chính phần việc của mình khi các chính phủ 10 quốc gia thành viên trong khối theo đuổi hợp tác kinh tế. "Khi thị trường càng hội nhập và mở cửa thì các điều lệ và môi trường kinh doanh của chúng ta càng có lợi cho đầu tư nước ngoài. Khi chiếc bánh càng lớn, đồng nghĩa là chúng ta sẽ càng có thêm nhiều lợi ích", người đứng đầu chính phủ Singapore nói.
 

ASEAN cần đẩy mạnh hợp tác

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long lưu ý rằng, các quốc gia thành viên ASEAN chỉ phát triển và thịnh vượng khi từng nền kinh tế riêng lẻ phát triển và các thành viên phải tự tin hơn về xu thế hội nhập kinh tế sâu rộng. Ông Lý đã chỉ ra các kết quả có thể nhìn thấy ngay, ví dụ như Sáng kiến ASEAN Single Window, đã vận hành từ đầu năm nay tại 5 nước thành viên đã giúp cắt giảm mạnh chi phí đầu tư kinh doanh và thủ tục giấy tờ hay như Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử sắp được ký kết.

Nhà lãnh đạo Singapore cũng cho biết thêm,bản Kế hoạch hành động chi tiết của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025 sẽ có hướng dẫn các nước thành viên tăng cường hội nhập kinh tế, mở cửa sâu rộng và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới. “Các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp trong khối phải quyết tâm theo đuổi tầm nhìn này. Chỉ khi đó ASEAN mới có thể tiếp tục là một khu vực phát triển năng động và đảm bảo một tương lai thịnh vượng chung" .
 

Tự cường và sáng tạo

Theo lịch trình, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ tập trung thảo luận đẩy mạnh hợp tác và liên kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN theo tinh thần chủ đề của năm 2018 “tự cường và sáng tạo” và định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo.

Về ưu tiên 2018, Chủ đề “ASEAN tự cường và sáng tạo” do nước chủ nhà Singapore đề xuất, đã được cụ thể hóa qua: Tuyên bố Tầm nhìn Lãnh đạo ASEAN về một ASEAN tự cường và sáng tạo với các nội dung hợp tác nâng cao năng lực tự cường của ASEAN trước các tác động từ bên ngoài, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực cũng như tận dụng hiệu quả các cơ hội do Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại; Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về Hợp tác An ninh mạng; Triển khai xây dựng báo cáo đánh giá về mức độ sẵn sàng của ASEAN trước Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Xây dựng khuôn khổ Thành phố thông minh ASEAN, triển khai chương trình đào tạo Học viện pháp lý ASEAN nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ…

Quan hệ đối ngoại của ASEAN, tiếp tục được thúc đẩy thực chất với nhiều sáng kiến thiết thực nhằm hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, kinh tế số, phát triển hạ tầng, chống khủng bố, an ninh mạng. Các nước tiếp tục khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN; cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

Về Cộng đồng Kinh tế, ASEAN tiếp tục các nỗ lực giám sát, đẩy mạnh hợp tác hướng đến tự do hóa thuận lợi thương mại, trong đó có gia tăng thương mại và đầu tư nội khối, đào tạo nhân lực chất lượng cao, sáng tạo, phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Đồng thời, tiếp tục kết nối với các nền kinh tế đối tác thông qua điều chỉnh và nâng cấp các hiệp định thương mại tự do đã có, ký và đàm phán các hiệp định thương mại tự do mới…

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 13-15/11/2018.

Chương trình dự kiến các hoạt động chính bao gồm: Hội nghị cấp cao ASEAN 33, cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), cấp cao Đông Á (EAS), 7 Hội nghị cấp cao ASEAN+1 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nga). Ngoài ra, sẽ có Hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 2.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm