| Hotline: 0983.970.780

Chất tẩy rửa có thể gây tổn thương, mù mắt trẻ nhỏ

Thứ Tư 09/05/2012 , 10:37 (GMT+7)

Các bậc cha mẹ được cảnh báo không được để trẻ tiếp xúc với các loại chai lọ chứa chất tẩy rửa sau hàng loạt các thương tổn về mắt do chất hóa học gây ra.

Chất tẩy rửa rất nguy hại với mắt trẻ

Các bậc cha mẹ được cảnh báo không được để trẻ tiếp xúc với các loại chai lọ chứa chất tẩy rửa sau hàng loạt các thương tổn về mắt do chất hóa học gây ra. 

Khi trẻ nhỏ chơi và bóp những chai đựng chất tẩy rửa ở dạng có thể hòa tan, chất lỏng có thể bắn vào mắt trẻ, gây ra những vết bỏng nặng và những tổn thương lâu dài về mắt, thậm chí có thể bị mù nếu mắt không được rửa sạch hoàn toàn. Các bác sỹ tại Bệnh viện Mắt Phía Tây (Western Eye Hospital) trực thuộc đại học Imperial College Healthcare NHS Trust, cho biết, những trường hợp trẻ nhỏ bị nước tẩy rửa bắn vào mắt ngày càng tăng lên.

Họ nói rằng, một nửa số trẻ dưới năm tuổi bị những thương tổn ở mắt do chất hóa học gây ra tại bệnh viện này vào năm trước đều đã nghịch những chai nước tẩy rửa. Trên trang British Medical Journal online, các bác sỹ lâm sàng tại Bệnh viện mắt Phía Tây London cảnh báo rằng, trẻ con thường bị thu hút bởi những chai lọ mềm, đàn hồi và nhiều màu sắc. Mặc dù vậy, lớp vỏ ngoài của chúng sẽ tan ra khi tiếp xúc với tay ướt hoặc miệng, do kiềm và những chất độc hại gây ra. Melanie Corbett, bác sỹ tại Bệnh viện mắt Western Eye Hospital và đồng tác giả của tờ BMJ, cho rằng: “Các bậc cha mẹ phải để những chai chất tẩy rửa dạng lỏng xa tầm tay trẻ, những chất lỏng bên trong có thể gây những tổn thương khó chữa trị cho mắt.

“Nếu chất hóa học rơi vào mắt trẻ, bạn nên dùng thật nhiều nước sạch rửa mắt cho bé ngay lập tức”. Tiến sỹ Corbett bổ sung rằng, Trust cùng với nhóm nghiên cứu chất độc quốc gia đã làm việc tại Bệnh viện Guy’s Hospital để cải tiến việc dán nhãn cảnh báo trên bao gói chất tẩy rửa nhưng bà cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng ý thức của người sản xuất cũng như người sử dụng. Nhóm nghiên cứu chất độc này khuyên các bác sỹ lâm sàng về cách chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm độc và đã cho thấy năm trước số ca thông báo bị nhiễm độc do các chai chất tẩy rửa đã tăng từ 192 ca lên 225 ca.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.