| Hotline: 0983.970.780

Cháu bé 3 tuổi thoát chết khi rơi từ tầng 3

Thứ Năm 08/08/2019 , 17:00 (GMT+7)

Cháu gái 3 tuổi đi trên thang cuốn ở tầng 3 khu vui chơi của tòa nhà Kim Center thì bị mắc kẹt và rơi xuống tầng 1 ở độ cao khoảng 8m.

Tòa nhà Kim Center nơi cháu P. bị rơi từ tầng 3 xuống.

Chiều 8/8, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho cháu Bùi Bích P. (sinh năm 2016, trú tại tổ 8, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) bị ngã gây đa chấn thương.

Trước đó, vào tối ngày 7/8 cháu P. được gia đình đưa đi chơi tại khu vui chơi giải trí Kim Center (53 Quang Trung, TP. Pleiku thuộc Công ty TNHH Nguyễn Kim Gia Lai, thuộc Tập đoàn Nguyễn Kim). Lúc đó, cháu P. đang đi trên thang cuốn từ khu vui chơi ở tầng 3 đi xuống thì bị mắc vào thang cuốn và rơi xuống tầng 1 ở độ cao khoảng 8m.

Thời điểm cháu P. bị rơi xuống có rất nhiều người chứng kiến, nhanh chóng đưa cháu ra xe đi cấp cứu. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho biết: “Lúc đó khoảng hơn 20 giờ khi tôi đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng động, quay qua thấy cháu gái nằm im bất động. Mọi người nhanh chóng đưa cháu ra xe để đi cấp cứu”.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai, cháu P. may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.  Cháu P. được xác định bị gãy 1/3 xương đùi trái, xương cánh tay trái. Qua chụp CT sọ não, hiện các bác sĩ chưa xác định thấy tổn thương. Hiện các bác sĩ đã chỉ định tiến hành phẫu thuật cho cháu P. Trước thời điểm phẫu thuật, cháu P. đã tỉnh táo và nhận thức tốt.

Được biết, Công an TP. Pleiku, Gia Lai cũng đã cử lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc.

 

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất