| Hotline: 0983.970.780

Cháu bé 9 tháng tuổi thủng ruột vì ăn cháo

Thứ Năm 12/04/2012 , 09:27 (GMT+7)

Sau khi ăn cháo xương, bé gái 9 tháng tuổi bị thủng ruột vì xương lẫn vào cháo.

Sau khi ăn cháo xương, bé gái 9 tháng tuổi bị thủng ruột vì xương lẫn vào cháo. Sáng 11/4, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nghệ An đã phẫu thuật gắp ra một mẩu xương trong ruột bé.

Cháu bé tên Hồ Anh Tú (9 tháng tuổi) ở huyện Quỳnh Lưu. Trước đó 1 ngày, bé Tú được đưa vào bệnh viện vì những triệu chứng như nổi áp xe ở hậu môn, ít ăn, sốt cao, hay khóc.

Khi mới vào khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị rò dịch cạnh hậu môn và phải tiến hành phẫu thuật gấp.  

Bé Anh Tú đang được điều trị hậu phẫu tại bệnh viện

Bác sĩ Vũ Hùng, người trực tiếp phẫu thuật và chăm sóc điều trị cho bé Hồ Anh Tú đã rất bất ngờ khi phát hiện một mẩu xương dài khoảng 2 cm đâm thủng trực tràng và tạo nên ổ apxe cạnh hậu môn.

Bác sĩ Hùng chẩn đoán, có thể trong khi ăn cháo xương, cháu Tú đã bị hóc xương nhưng gia đình không phát hiện ra.

"Đây là trường hợp hi hữu, lần đầu tiên trong 10 năm qua, kíp điều trị chứng kiến một bé 9 tháng tuổi bị thủng ruột vì xương đâm", bác sĩ Hùng khẳng định.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.