| Hotline: 0983.970.780

Chau Tin làm lúa, nuôi bò giỏi

Thứ Ba 11/05/2010 , 10:31 (GMT+7)

An Giang là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đa số bà con Khmer sống tập trung ở 2 huyện miền núi là Tri Tôn và Tịnh Biên. Nghề nghiệp chủ yếu là làm rẫy và canh tác lúa ruộng trên.

Nhờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình, đề án hỗ trợ về an sinh xã hội mà trong những năm gần đây nhiều người dân Khmer vươn lên thoát nghèo. Nhiều người trong số đó đã nhanh chóng ăn nên làm ra và trở thành những điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi.

Cụ thể, ông Chau Tin (sinh năm 1948), ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang. Vốn xuất thân từ nông dân nghèo, trên vùng đất khó. Sau khi lập gia đình với 2 công đất ruộng trên cho năng suất thấp hoặc mất mùa thường xuyên do hạn hán nên cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó cứ đeo đẳng ông mãi. Để có được cái ăn, cái mặc, vợ chồng ông phải nai lưng đi làm thuê thêm mọi nghề mới trang trải cuộc sống. 

Với bản tính cần kiệm, không lâu sau ông mua được một đôi bò để gầy dựng tương lai. Khi đôi bò đúng lứa, ông Tin bàn với vợ bán để mua thêm đất, số tiền còn dư lại dành mua bò con nuôi tiếp. Cứ thế, không bao lâu, vợ chồng ông Tin có được 15 công đất ruộng trên. Từ khi có thêm đất, ông Tin tích cực đi học hỏi kinh nghiệm sản xuất lúa của bà con người Kinh cũng như đăng kí tham gia đầy đủ các buổi tập huấn khuyến nông của xã, huyện tổ chức. Nhờ thế mà năng suất lúa của ông tăng lên từng mùa.

Ông Chau Tin cho biết, thông qua các buổi tập huấn về công tác khuyến nông như “3 giảm, 3 tăng”; “1 phải 5 giảm” mà ông có được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc trồng lúa và đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong sản xuất nên thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Có được bao nhiêu kinh nghiệm, ông đều mang về hướng dẫn lại cho bà con nông dân quê mình để làm theo. Từ những năm được mùa, được giá, ông Tin mua thêm 35 công đất ruộng dưới màu mỡ làm 2 vụ/năm với năng suất khá cao từ 8-10 tấn/ha. Mỗi năm doanh thu trên 500 triệu đồng, trừ hết chi phí vẫn còn lãi trên 300 triệu đồng.

Có vốn, ông Tin lại đầu tư mua trên 100 con bò cái giao cho những hộ nông dân Khmer nghèo không đất nuôi theo hình thức phân phối lợi nhuận. Hàng chục hộ dân được nhận nuôi bò của ông sau đó cũng khấm khá, thoát nghèo nhờ bắt chước cách làm cũ của ông. Đồng thời, ông còn mua được một mảnh vườn rộng 1 ha để trồng các loại xoài có giá trị kinh tế cao như: Xoài cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan… mỗi mùa thu hoạch trái cũng được gần 20 triệu đồng.

Ông Chau Kanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hảo cho biết, ông Chau Tin thật sự xứng đáng là một nông dân tiêu biểu ở địa phương. Có được bao nhiêu kinh nghiệm quý trong sản xuất lúa, làm vườn, nuôi bò… ông Tin cũng đều chia sẻ với mọi người để cùng nhau làm giàu chính đáng trên mảnh đất vốn được xem nghèo nàn, quê ông.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm