| Hotline: 0983.970.780

Cháy 3 quán ăn, khu dân cư hỗn loạn

Thứ Sáu 29/01/2010 , 09:05 (GMT+7)

Đám cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ căn gác Trung tâm nha khoa Thủ Thiêm và 3 quán ăn.

Chiều 28/1 ngọn lửa bùng cao dữ dội tại một căn gác, sau đó bén mạnh sang 3 quán ăn trên đường Lương Định Của, quận 2, TP HCM. Hàng chục hộ dân xung quanh phải di tản đồ đạc trong hỗn loạn.

Đám cháy đã thiêu rụi căn gác và 3 quán ăn

Theo nhân chứng, ngọn lửa bùng phát tại căn gác phía sau của Trung tâm nha khoa Thủ Thiêm. Lúc đó căn gác khóa cửa, cộng với việc nhà cửa chằng chịt nên mọi người xung quanh không thể dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng lan sang 3 quán ăn kế cận. Mọi người trong quán ăn tất bật thu các bình gas của các bếp nấu ăn ra ngoài không để xảy ra nổ. Cùng với đó, hàng chục hộ dân kế cận phải di tản đồ đạc ra ngoài đường tránh đám cháy gây ảnh hưởng. Cảnh hỗn loạn đã xảy ra tại góc ngã tư Lương Định Của và Trần Não.

5 xe cứu hỏa, gần 50 cảnh sát quận 9 đã có mặt tại hiện trường kết hợp cùng lực lượng chữa cháy cảng Cát Lái, quân Cảng triển khai dập lửa.  

Sau một giờ bùng phát, đến 16h30, ngọn lửa được dập tắt. Đám cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ căn gác và 3 quán ăn.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.